Gia đình anh Bùi Văn Tửu,  xóm Pơng, xã Đa Phúc (Yên Thủy) từng bước ổn định kinh tế nhờ trồng cà gai leo.

Gia đình anh Bùi Văn Tửu, xóm Pơng, xã Đa Phúc (Yên Thủy) từng bước ổn định kinh tế nhờ trồng cà gai leo.

(HBĐT) - Được sự hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, thời gian gần đây, nhiều hộ nghèo xã Đa Phúc (Yên Thủy) đã phát triển mạnh mô hình trồng cà gai leo mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Gia đình anh Bùi Văn Tửu là một trong những hộ nghèo của xóm Pơng, xã Đa Phúc. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, nhờ tham gia dự án trồng cà gai leo do Dự án giảm nghèo huyện triển khai, gia đình anh đã từng bước thoát nghèo và bắt đầu có tích lũy để xây dựng nhà mới. Chia sẻ về dự án này, anh Tửu cho biết: Trước khi tham gia dự án, gia đình tôi chủ yếu trồng  cây màu ngắn ngày, mùa nào, thức ấy. Chính vì luôn luân chuyển cây trồng, không có điều kiện để đầu tư, phụ thuộc hoàn toàn vào mùa vụ, thị trường nên hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Ngay sau khi tham gia vào dự án trồng cà gai leo, gia đình được tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón và giống. Ngay vụ đầu tiên bán cho công ty gia đình đã thu lãi. Từ đó, gia đình tôi chuyển  hơn 3.000 m2 đất vườn sang trồng cà gai leo. Hiện nay, với giá bán tại vườn 30.000 đồng/kg khô, cứ 3 tháng một lần thu hoạch, trong một năm, gia đình tôi cũng thu nhập từ 20 – 30 triệu đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đa Phúc cho biết: Dự án trồng cà gai leo do Dự án giảm nghèo huyện Yên Thủy phối hợp với Hội Phụ nữ xã triển khai từ năm 2014. Tham gia dự án ban đầu có hơn 30 hộ, trong đó, 70% hộ thuộc diện nghèo và một số hộ cận nghèo. Dự án cung cấp giống, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Cái khó của dự án là người dân phải đối ứng 20% kinh phí đầu tư. Chính vì vậy, lúc đầu triển khai, không phải hộ nào cũng đáp ứng được. Trước thực tế đó, xã đã vận động và chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể tín chấp giúp bà con vay vốn để tham gia dự án. Sau vụ đầu tiên trồng thử với giá bán bình quân 30.000  đồng/kg khô, được bao tiêu sản phẩm, nhiều hộ thấy được hiệu quả và đã nhân rộng diện tích.

 

Từ hiệu quả ban đầu của dự án, diện tích trồng cà gai leo của toàn xã lên hơn 100 ha. Nhiều hộ đã tự đầu tư vốn để phát triển cà gai leo với diện tích lớn. Cây cà gai leo cũng đã được nhiều hộ dân ở các xã lân cận như Lạc Sỹ, Lạc Hưng triển khai trồng đại trà. Nhận thấy nhu cầu trồng cây cà gai leo tăng, không chỉ bán cà gai leo thương phẩm, nhiều hộ dân ở Đa Phúc đã nghiên cứu và đã tự ươm giống thành công để bán cho các xã lân cận.

 

Đồng chí Bùi Văn Hương, Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc cho biết: Dự án cà gai leo đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ dân xã Đa Phúc. Theo đánh giá của y học, cây cà gai leo có tác dụng bảo vệ gan rất mạnh đã được nghiên cứu kỹ,  được các nhà khoa học Việt Nam và thế giới đánh giá cao. Trên thị trường hiện nay, cà gai leo thành phẩm có giá bán từ 130.000 - 150.000 đồng/kg. Tuy nhiên, người dân mới chỉ dừng lại với việc bán sản phẩm khô ban đầu cho Công ty thu mua. Chính vì vậy, để cây cà gai leo thực sự là một sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao, xã đang nghiên cứu triển khai xây dựng xưởng chế biến các sản phẩm từ cà gai leo ngay tại địa bàn xã. Với việc triển khai dự án này không chỉ góp phần bao tiêu sản phẩm cho người nông dân trên địa bàn xã và các vùng lân cận mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Để triển khai được dự án, trước mắt xã kiến nghị huyện kết nối với Sở Khoa học và Công nghệ, các ngành chức năng tiến hành xác định, đánh giá chất lượng cây cà gai leo trên địa bàn xã để từ đó xây dựng thương hiệu cà gai leo Đa Phúc.

 

 

                                                              Phương Linh

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục