(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Khánh, Trưởng phòng NN &PTNT huyện Lạc Sơn cho biết: Xác định tầm quan trọng đặc biệt của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (CTVN) đối với sự phát triển bền vững của kinh tế nông nghiệp địa phương, từ đầu năm 2013 đến nay, huyện Lạc Sơn đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra. Sau hơn 3 năm, kết quả đạt được bước đầu cho thấy, đây là những giải pháp phù hợp góp phần tạo thêm động lực cho nền sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn của huyện.

 

Người dân xóm Nại, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) đầu tư mở rộng diện tích trồng bí xanh đem lại hiệu quả cao kinh tế.

 

Cuối năm 2012, HĐND huyện Lạc Sơn ban hành Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND về việc quy hoạch chi tiết chuyển đổi cơ cấu CTVN huyện Lạc Sơn giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Theo đó, xác định chuyển đổi cơ cấu CTVN là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong huyện, hạt nhân là các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT -XH. Ngay sau khi có Nghị quyết số 14, huyện Lạc Sơn đã tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong huyện. Bám sát định hướng chỉ đạo chung, các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu CTVN phù hợp với từng địa bàn, trong đó cụ thể hóa các giải pháp sẽ thực hiện, như: diện tích từng giống cây trồng trong từng mùa vụ, số lượng và chủng loại của đàn vật nuôi, biện pháp kỹ thuật, dịch vụ sản xuất, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất…

 

Đồng chí Trưởng phòng NN &PTNT huyện Bùi Văn Khánh nhìn nhận: Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, huyện Lạc Sơn có ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên nhiều năm qua, sản xuất ngành trồng trọt vẫn luôn bị bó hẹp trong sự manh mún, thậm chí “dậm chân tại chỗ” ở mức độc canh cây lúa, ngô và một số cây trồng bản địa có hiệu quả kinh tế bấp bênh. Chính vì vậy, mục tiêu đề ra đối với ngành trồng trọt là xác định được các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác.

 

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, huyện Lạc Sơn xác định chỉ ổn định diện tích cây lương thực có hạt (lúa, ngô) ở mức đảm bảo an ninh lương thực, tức đạt sản lượng bình quân 60.000 tấn /năm. Dự kiến đến năm 2020, diện tích gieo cấy lúa cả năm của toàn huyện còn khoảng 8.000 ha, ổn định diện tích ngô cả năm khoảng 4.500 ha. Còn lại, chuyển một phần diện tích đất cấy lúa và trồng màu sang trồng các cây có giá trị kinh tế cao hơn như mía, sắn, cam, các loại cây thực phẩm, các cây làm thức ăn cho chăn nuôi như cỏ voi, cỏ VA06… Để thực hiện tốt nội dung này, trong 3 năm (2013 – 2015), huyện đã tích cực triển khai công tác dồn điền, đổi thửa, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, đưa các giống mới và áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, khuyến khích nông dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang các loại cây hàng năm hứa hẹn cho năng suất cao hơn… Thống kê sơ bộ trong 3 năm, toàn huyện đã chuyển đổi bình quân khoảng 870 ha /năm. Cụ thể, năm 2013 chuyển đổi được 650 ha, năm 2014 trên 915 ha, năm 2015 gần 1.045 ha. Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện đã bước đầu lựa chọn được một số loại cây lợi thế hứa hẹn phát triển thành cây trồng chủ lực như mía tím (bình quân mỗi năm trồng mới khoảng 560 ha), bí xanh (bình quân mỗi năm trồng mới khoảng 140 ha), cây có múi (trong 3 năm phát triển gần 300 ha cam, quýt, bưởi…), bí đỏ, mướp đắng lấy hạt, củ đậu, dưa chuột… Đây là diễn biến tích cực cho thấy nông dân huyện Lạc Sơn đang nỗ lực tìm kiếm các loại cây trồng mới giúp nâng cao giá trị sản xuất trồng trọt.

 

Song song với nỗ lực trên, quá trình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cũng đã có những khởi động đáng kể từ năm 2013 đến nay, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng trong cơ cấu nội ngành nông nghiệp. Phấn đấu thoát khỏi tính “tự cung, tự cấp” cố hữu bao năm nay, huyện Lạc Sơn hoạch định rõ mục tiêu đối với ngành chăn nuôi là: Tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó chú trọng chăn nuôi đại gia súc, sử dụng các giống lai chất lượng cao, chăn nuôi theo phương thức nuôi nhốt chuồng kết hợp với trồng cỏ làm thức ăn nhằm tăng nhanh và duy trì ổn định số lượng tổng đàn. Các loại gia súc, gia cầm được huyện khuyến khích phát triển sản xuất là trâu, bò sinh sản, lợn sinh sản, lợn bản địa, dê, gà… Thông qua huy động các nguồn lực đầu tư, nhiều nơi đã thực hiện hiệu quả các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất như: Vũ Lâm, Phú Lương, Nhân Nghĩa, Tân Lập, Liên Vũ, Bình Hẻm, Mỹ Thành… Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại như gia đình ông Bùi Văn Huế (xã Chí Thiện) nuôi trên 1.000 con gà và đầu tư 2 máy ấp trứng phục vụ nhu cầu về giống cho người dân. ông Bùi Văn Chất (xã Tân Mỹ) nuôi lợn thịt với tổng đàn trên 100 con. ông Bùi Văn Đủi (xã Bình Chân) đầu tư chăn nuôi trên 200 con lợn bản địa… Toàn huyện Lạc Sơn có hàng nghìn hộ chăn nuôi đang nỗ lực mở rộng quy mô đàn gia súc, gia cầm và quyết tâm nâng cao hiệu quả sản xuất. Đó là những hạt nhân tích cực góp phần hiện thực hóa các mục tiêu quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi cơ cấu CTVN huyện Lạc Sơn giai đoạn từ nay đến năm 2020.

                                                                                                       

 

                                                                                Thu Trang

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục