(HBĐT) - Cùng đoàn công tác của Hội CCB tỉnh, chúng tôi đến thăm một số mô hình làm kinh tế giỏi của Hội CCB xã Mai Hịch, huyện Mai Châu. Đây là một trong những Hội CCB cơ sở tiên phong trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, XĐ-GN của Hội CCB huyện.

 

  CCB Hà Thanh Dũng (bên phải), xóm Ngõa, xã Mai Hịch (Mai Châu) giới thiệu mô hình nuôi gà ta đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Chúng tôi đến thăm mô hình trồng cỏ, nuôi bò vỗ béo của CCB Vì Văn Hùng, xóm Ngõa. Mặc dù tuổi cao nhưng với tinh thần “thép” của người lính, ông Hùng đã kiên định trong từng nếp nghĩ, việc làm. Sau nhiều năm trồng lạc, dưa hấu cho hiệu quả kinh tế không cao, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, ông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để làm trang trại với mô hình trồng cỏ, nuôi bò vỗ béo. Hiện nay, ông trồng hơn 5.000 m2 cỏ, cung cấp nguồn thức ăn cho 20 con bò và nuôi gần 300 con gà thả vườn cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ việc áp dụng khoa học vào chăn nuôi cùng với sự cần mẫn, mô hình của ông đã cho hiệu quả kinh tế từ 150 - 200 triệu đồng/năm.

 

Ông Vì Văn Hùng chỉ là 1 trong nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi của Hội CCB xã Mai Hịch. Với tinh thần “xưa thắng giặc nay thắng nghèo”, trong những năm gần đây, phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, XĐ-GN của Hội CCB xã Mai Hịch phát triển mạnh, giúp các hội viên từng bước vươn lên làm giàu. Đây là nhiệm vụ quan trọng của Hội và gia đình các hội viên, là tiêu chí quan trọng để xây dựng Hội vững mạnh toàn diện. Hội thường xuyên biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình để hội viên học tập kinh nghiệm.

 

Đồng chí Ngần Văn Âm, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Mai Hịch cho biết: Để giúp các hội viên phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, Hội CCB xã Mai Hịch đã tổ chức được 4 buổi tuyên truyền, tập huấn cho hội viên về các nội dung liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KH-KT vào sản xuất; cải tạo vườn tạp để thực hiện các mô hình kinh tế phù hợp. Ngoài ra, Hội còn tạo điều kiện cho nhiều hội viên vay vốn ngân hàng CSXH huyện. Năm 2016, tổng số vốn các hội viên vay đầu tư sản xuất, kinh doanh hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, điều quan trọng để vươn lên làm giàu chính là ý chí không quản ngại khó khăn, thất bại của chính hội viên Hội CCB xã Mai Hịch. Những người lính dám nghĩ, dám làm để có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

Hội CCB xã Mai Hịch hiện có 404 hội viên, sinh hoạt ở 7 chi hội, 20 phân hội. Hàng năm, tỷ lệ gia đình hội viên có thu nhập khá, giàu tăng lên, tỷ lệ hội viên nghèo giảm (năm 2015 có 19  hộ  nghèo, năm 2016 giảm còn 16 hộ). Nhiều tấm gương điển hình vượt khó, vươn lên làm giàu như CCB Hà Thanh Dũng, xóm Ngõa với mô hình nuôi gà ta thả vườn; CCB Hà Văn Kiều, xóm Cha Lang và CCB  Ngần Văn Dần, xóm Ngõa với mô hình nuôi dê; CCB Hà Công Nhơi, xóm Hịch 1 với mô hình nuôi cá dầm xanh… Nhiều gia đình hội viên làm kinh tế giỏi đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm quý trong sản xuất và chăn nuôi để giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên làm giàu.

 

Hiện nay, Hội CCB xã đang triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực như hỗ trợ về con giống, kỹ thuật, phân bón, kết nối đầu ra… để giúp các hội viên kinh tế khó khăn có điều kiện thoát nghèo.

 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CCB xã Mai Hịch tiếp tục triển khai nhiệm vụ, giúp  nhau phát triển kinh tế, XĐ-GN, tạo điều kiện cho 16 hộ hội viên nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, từ đó, giúp hội viên CCB có thêm điều kiện làm giàu cho gia đình, quê hương và góp công sức xây dựng NTM.

 

                                                                       Thu Thủy

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục