(HBĐT) - Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn do UBND tỉnh tổ chức mới đây thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, là dịp để lãnh đạo tỉnh kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng bộ máy chính quyền đồng hành với doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Đại diện Công ty Jafa Cofeed - công ty sản xuất thức ăn gia súc tại xã Mông Hóa, Kỳ Sơn đề nghị giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng trên 1, 2 ha để mở rộng dự án. Diện tích này đã có chủ trương đồng ý của tỉnh cho điều chỉnh giấy phép đầu tư, tuy nhiên rất khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Từ tháng 8/2016 đến nay không có lối thoát, không biết tỉnh giải quyết theo cách nào, cơ hội mở rộng dự án rất khó khăn. Những vướng mắc tương tự của doanh nghiệp đã được giải quyết ở tỉnh Vĩnh Phúc, trong khi đó, tỉnh Hòa Bình vẫn chưa giải quyết cho doanh nghiệp có đất để triển khai sản xuất, kinh doanh, đề nghị sớm có giải pháp giải quyết vấn đề mặt bằng cho doanh nghiệp. 


Đại diện Công ty CP Jafa Cofeed đề nghị giải quyết dứt điểm khó khăn trong giải phóng mặt bằng để mở rộng dự án tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư của UBND tỉnh.

Các doanh nghiệp KCN Lương Sơn nêu ra những kiến nghị, đề xuất liên quan đến vấn đề quy hoạch, xây dựng thiết chế văn hóa, cung cấp lao động. Doanh nghiệp Almine KCN Lương Sơn đề nghị có giải pháp giải quyết căn bản việc di dời các hộ dân ở sát khu vực sản xuất và quản lý tốt quy hoạch nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất cũng là để cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Đại diện Công ty CP nông lâm sản Kim Bôi - doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu sản phẩm măng tại địa bàn xã Thanh Nông - Lạc Thủy cho biết: Công ty đã xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm măng Kim Bôi có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành phố và xuất khẩu tại nhiều nước trên thế giới. Là doanh nghiệp sản xuất nông lâm sản tham gia các hội chợ ở Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Song chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ xúc tiến thương mại nào của cơ quan chức năng. Chúng tôi biết có một hội chợ miễn phí ở Hà Nội nhưng khi gọi điện lên Sở Công Thương lại bảo là không có chủ trương. Như vậy, công tác xúc tiến thương mại của tỉnh chưa tốt. Mong muốn có sự kết nối để tổ chức các hoạt động tham gia hội chợ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm măng của Hòa Bình.

Đại diện Công ty Xuân Thiện đang tập trung triển khai Nhà máy sản xuất bột nhẹ Xuân Thiện Hòa Bình tại Lạc Thủy với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.000 tỷ đồng được tạo điều kiện hoàn chỉnh hồ sơ để triển khai các bước của dự án. Đại diện Công ty này phát biểu: Công ty chưa gặp sự vướng mắc, mong muốn được hỗ trợ thêm cho người dân vì mức di chuyển mộ. Nhiều doanh nghiệp thẳng thắn cho rằng, đến với hội nghị đối thoại để được nghe giải quyết những khó khăn, vướng mắc chứ không phải để nghe các sở, ngành, địa phương giải thích các các quy trình, thủ tục….

Thông qua tiếp xúc, đối thoại cũng cho thấy, các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần quan tâm nâng cao năng lực, trình độ quản trị doanh nghiệp, chú trọng đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như công nghiệp chế biến, nông nghiệp chất lượng cao, du lịch, dịch vụ, xây dựng thương hiệu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện tốt các quy định của pháp luật góp phần vào phát triển KT -XH của tỉnh.

Lãnh đạo Sở KH &ĐT cho biết: Sở đã phát hành phiếu hỏi gửi đến 510 doanh nghiệp, nhà đầu tư có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Theo đó đã nhận được phản hồi của 38 doanh nghiệp, nhà đầu tư với 55 ý kiến nêu khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng; cấp điện phục vụ sản xuất; công tác thanh tra, kiểm tra… Các ý kiến đã được các sở, ngành liên quan trả lời bằng văn bản. Riêng hội nghị đã nhận 16 ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu tư đề xuất kiến nghị với chính quyền các cấp liên quan đến những vấn đề đất đai, tài nguyên - môi trường, nhà ở công nhân lao động, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, xúc tiến thương mại…đang được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. UBND sẽ thực hiện đổi mới việc đối thoại theo chuyên đề, lĩnh vực nhằm giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Duy trì đối thoại doanh nghiệp từ 2 - 3 lần /năm, đồng thời chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan QLNN trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và người dân. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn 13 ngày so với quy định chung, đặc biệt là các thủ tục về thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư, tiếp cận đất đai và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất, cải cách hành chính thuế…hạn chế việc thanh tra chồng chéo, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự…

UBND tỉnh cũng chỉ đạo xây dựng cơ chế giám sát thực thi công vụ của cán bộ, công chức gắn với trách nhiệm người đứng đầu, xác định khung thời gian cụ thể giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư thực hiện tinh thần của Chính phủ là đồng hành với doanh nghiệp.


                                                                                           Lê Chung


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục