Sau khi kết thúc gieo cấy, người dân thôn Thanh Xuân (xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn) sử dụng máy bơm để kịp thời cung cấp nước cho diện tích lúa xuân trà muộn có nguy cơ bị hạn cao.
Theo đánh giá của Sở NN&PTNT về công tác thủy lợi phục vụ sản xuất: Hiện nay, lượng nước tích trữ trong hệ thống hồ chứa đang cao hơn so với cùng kỳ, bảo đảm lượng nước phục vụ trên 90% diện tích gieo trồng cây vụ xuân. Bên cạnh đó, các địa phương đã kịp thời rà soát, chuyển đổi những diện tích đất cấy lúa không chủ động nước sang trồng các cây màu có khả năng chịu hạn cao hơn.
Tuy nhiên, dự báo sẽ có khoảng 7.000 ha lúa bị hạn ngay sau khi gieo trồng, chưa kể các diện tích hoa màu khác. Chính vì vậy, Sở NN&PTNT đề nghị các địa phương trong thời gian tới cần tăng cường công tác thủy lợi, quản lý chặt chẽ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả, trong đó ưu tiên điều tiết nước tưới cho các diện tích vừa mới gieo trồng nhằm đảm bảo chế độ sinh trưởng, phát triển tốt nhất cho cây. Đặc biệt, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với các huyện, thành phố chủ động xây dựng và sẵn sàng triển khai các phương án phòng chống hạn./.
Thu Trang