(HBĐT) - Ngày 19/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2018-2019. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Sở NN&PTNT đã cho biết một số kết quả nổi bật trong sản xuất vụ hè thu - vụ mùa năm 2018: Về trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 45,5 nghìn ha, hoàn thành 100% kế hoạch và tương đương cùng kỳ. Trong đó, cây lương thực đạt 34,4 nghìn ha, sản lượng đạt 16,6 vạn tấn, nâng tổng sản lượng lương thực cây có hạt cả năm ước đạt 36,1 vạn tấn, vượt 0,33% kế hoạch, vượt 8% so cùng kỳ. Về chăn nuôi, nhờ thực hiện hiệu quả công tác phòng - chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nên tình hình dịch bệnh diễn biến tương đối ổn định, số lượng tổng đàn được duy trì hoặc tăng so với cùng kỳ. Về lâm nghiệp, trong năm, toàn tỉnh đã trồng mới 6,33 nghìn ha rừng, vượt 7,4% kế hoạch; các địa phương đang tăng cường chăm sóc, bảo vệ rừng, triển khai kế hoạch phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Về thủy sản, toàn tỉnh hiện có 4,5 nghìn lồng nuôi cá các loại, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 2,68 nghìn ha; sản lượng cả năm ước đạt 8,3 nghìn tấn, tăng 1,8 tấn so với cùng kỳ… Riêng về sản xuất vụ đông năm nay, theo kế hoạch, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 8,6 nghìn ha với cơ cấu cây trồng chủ yếu là ngô, khoai lang, rau đậu thực phẩm… Tuy nhiên, tiến độ sản xuất đang chậm so với yêu cầu nên hiệu quả không cao. 

Sau khi thảo luận nhiều nội dung quan trọng, hội nghị đã thống nhất triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018-2019 với các mục tiêu định hướng: Về trồng trọt, phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên 66,5 nghìn ha. Trong đó, cây lương thực có hạt 34 nghìn ha; cây công nghiệp 3,2 nghìn ha; mía 8,5 nghìn ha; cây rau, đậu các loại 5,4 nghìn ha; cây màu chất bột có củ 12,5 nghìn ha. Về chăn nuôi, tiếp tục phát triển theo hướng tập trung công nghiệp tại các trang trại, gia trại, phấn đấu tăng tổng đàn gia súc, gia cầm 2-3%. Về thủy sản, duy trì diện tích nuôi cá trên 2,6 nghìn ha, nuôi mới 3,4 nghìn lồng cá, sản lượng phấn đấu cả năm đạt 6,5 nghìn tấn. Về lâm nghiệp, chuẩn bị gieo ươm giống phục vụ trồng rừng tập trung trên 5,7 nghìn ha; chăm sóc, bảo vệ rừng trồng 5 năm đầu 33 nghìn ha; duy trì độ che phủ rừng trên 50%. Về thủy lợi, đảm bảo duy trì nguồn nước phục vụ 90% diện tích gieo cấy lúa toàn tỉnh và một phần diện tích trồng màu. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Vụ đông xuân 2018-2019 có ý nghĩa quan trọng nên đề nghị ngành nông nghiệp và các địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất. Trước mắt, chủ động triển khai kế hoạch đến tận cơ sở; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ và khuyến khích sản xuất nông nghiệp; chủ động kinh phí dự trữ hỗ trợ mua giống, vật tư, thuốc thú y, thuốc BVTV, xăng dầu chống hạn… để phòng, chống khi có thiên tai dịch bệnh xảy ra. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thông minh, thích ứng, giá trị gia tăng cao và bền vững, nhằm phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM. 

Cụ thể, trong thời gian tới, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình "mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020; chú trọng xúc tiến đầu tư để thu hút các doanh nghiệp lớn vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; tăng cường hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; mở rộng quy mô các chuỗi giá trị sản xuất nông sản an toàn; tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, đảm bảo ATVSTP nông lâm thủy sản… Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tìm kiếm giải pháp tổ chức lại sản xuất lúa theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng; tiếp tục dành nhiều nguồn lực cho các cây, con đặc sản bằng cách xây dựng và phát triển thành các thương hiệu nông sản có lợi thế cạnh tranh cao, khai thác mạnh thị trường trong nước và hướng tới mục tiêu xuất khẩu.

 

                                                           Thu Trang


Các tin khác


Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Những năm qua, huyện Đà Bắc đã triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Qua đó giúp nông dân tăng thu nhập, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

Quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục