(HBĐT) - Là xã thuộc vùng 135, Quy Mỹ (Tân Lạc) gặp nhiều khó khăn trong phát triển KT-XH. Theo thống kê năm 2017, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 24,4 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 30%. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền và người dân nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng các mô hình kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.


Đồng chí Bùi Văn Hiện, Chủ tịch UBND xã Quy Mỹ cho biết: "Với đặc thù xã thuần nông, thu nhập chính của người dân địa phương chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, xã gặp nhiều khó khăn trong việc xác định, lựa chọn các mô hình kinh tế mũi nhọn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hầu hết người dân phát triển chăn nuôi, trồng trọtquy mô manh mún, nhỏ lẻ. Chưa áp dụng KHKT vào quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, nông sản làm ra khó tiêu thụ bởi giá thành bấp bênh, không ổn định. Cụ thể như mía được giá có thể bán từ 4.000- 4.500 đồng/cây, tuy nhiên có những thời điểm 1.000 đồng/cây không có người mua. Ngoài ra, trong 1- 2 năm trở lại đây, giá lợn hơi giảm mạnh dẫn đến một số hộ đã bỏ trống chuồng, thiệt hại lớn về nguồn vốn đầu tư”.


Cán bộ xã Quy Mỹ (Tân Lạc) tìm hiểu mô hình chăn nuôi hiệu quả của gia đình anh Bùi Văn Kế ở xóm Ào.

Trước những khó khăn trên, cấp ủy, chính quyền xã Quy Mỹ đã họp bàn, triển khai nhiều giải pháp cụ thể để xây dựng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Trong đó xác định tiềm năng, lợi thế của địa phương về khí hậu, thổ nhưỡng để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Chủ động liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu đầu ra sản phẩm để người dân yên tâm nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, toàn xã có trên 10 hộ phát triển gia trại, trong đó chủ yếu là trồng trọt kết hợp với chăn nuôi. Theo thống kê, tổng đàn gia súc, gia cầm được phát triển lên 11.000 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 5 ha. Diện tích cây ăn quả có múi mở rộng lên 2 ha, trong đó 1 ha cải tạo mới đầu năm 2018. Các hoạt động sản xuất CN, TTCN phát triển hiệu quả với doanh thu khoảng 10 tỷ đồng (số liệu năm 2017), trong đó chủ yếu là kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng…

Đến thăm gia đình anh Bùi Văn Kế ở xóm Ào, một trong những hộ tiên phong phát triển kinh tế gia trại VAC tại xã. Trên diện tích 5.000 m2 của gia đình, anh Kế duy trì đàn gia cầm từ 1.000 - 1.500 con gà giống Lạc Thủy, 5 con lợn nái và trồng 100 gốc bưởi đỏ, 20 gốc cam Canh. Chia sẻ với chúng tôi, anh Kế cho biết: Phát triển mô hình vào cuối năm 2017, đến nay, gia trại của tôi đã bắt đầu cho thu nhập. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, gia đình đã suất ra thị trường 2 tấn thịt lợn, 1.500 con gà. Tổng thu nhập từ gia trại ước đạt 300 triệu đồng.

Khó khăn lớn nhất đối với các hộ khi phát triển kinh tế đó là nguồn vốn. Chính vì vậy, chính quyền xã Quy Mỹ đã phối hợp với Ngân hàng CSXH, NN&PTNT huyện tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng. Hàng năm, Trung tâm học tập cộng đồng xã phối hợp với Trạm KN-KL huyện tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao KHKT. Ngoài ra, xã khảo sát nhu cầu học nghề của người dân để tổ chức các lớp dạy nghề. Qua đó đã mở các lớp dạy nghề hàn xì, may… thu hút nhiều học viên tham gia.

"Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Xã mong muốn các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ về giống, vốn và KHKT để áp dụng vào sản xuất. Qua đó tạo điều kiện cho người dân nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đồng thời thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương” - đồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết thêm.


Đức Anh


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục