(HBĐT) -Ngày 14/2, đoàn công tác của Sở NN&PTNT đã kiểm tra sản xuất tại huyện Lạc Sơn và Cao Phong.

*Tại huyện Lạc Sơn: Đoàn công tác đã làm việc và kiểm tra sản xuất tại xã Vũ Lâm thăm mô hình chăn nuôi gà theo chuỗi tại xã Hương Nhượng. 


 Đoàn công tác kiểm tra mô hình chăn nuôi gà Lạc Sơn tại xã Hương Nhượng

Huyện Lạc Sơn đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân. Các địa phương đang chuẩn bị vật tư, phân bón, triển khai kế sản xuất. Vụ sản xuất này, huyện có 10.500 ha, trong đó lúa 3.500 ha, còn lại là các loại cây màu, trồng 850 ha rừng... Đến nay, huyện đã làm đất được 84% kế hoạch, cấy được 500 ha lúa... Huyện đã chuyển đổi 100 ha sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như: ngô, mía tím, bí đỏ, cây họ bầu, bí lấy hạt. Nguồn nước nhìn chung bảo đảm hơn so với năm 2018. Công tác công tác phòng- chống dịch bệnh đượchuyện quan tâm... Đoàn công tác đề nghị: Huyện Lạc Sơn rà soát tiến độ, tập trung chỉ đạo gieo cấy hoàn thành trong tháng 2, trồng ngô và các loại cây màu trong tháng 3; nâng cao hiệu quả trồng rừng, quan tâm công tác phòng- chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi, quản chặt chẽ nguồn nước phục vụ sản xuất, chú trọng xây dựng các sản phẩm có lợi thế đặc thù như gà, hạt dổi...thực hiện xây dựng NTMgắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp...

*Tại huyện Cao Phong: Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tại xã Tây Phong. Sản xuất của huyện Cao Phong tập trung vào hai loại cây trồng chủ lực là cây có múi và mía. 


 Đoàn công tác kiểm tra  hình cam ở xã Tây Phong.

Tổng diện tích cây ăn quả có múi toàn huyện là 3.000 ha, trong đó, diện tích thời kỳ kinh doanh: 1.344 ha, sản lượng niên vụ 2018-2019 đạt 3,5 vạn tấn. Toàn huyện đã thu hoạch xong các loại cam chín sớm và giống chín chính vụ, riêng giống cam V2, các nhà vườn đang bán với giá từ 25-30.000 đồng/kg. Diện tích mía có gần 2.700 ha, trong đó đã cho thu hoạch đạt 66,18% diện tích, giá trị bình quân từ 100- 200 triệu/ha. Hiện, thời tiết diễn biến thuận lợi, cam ra hoa sai, dự tính cam tiếp tục được mùa. Huyện đang chỉ đạo các xã chuyển đổi đất trồng lúa, cây màu không bảo đảm nước tưới sang các cây trồng khác với diện tích 145 ha. Công tác quản lý đàn gia súc, gia cầm, phát triển lâm nghiệp, bảo vệ rừng được quan tâm, chưa để xảy ra cháy rừng... Mặc dù vậy,việc tiêu thụ các sản phẩm chủ lực như mía, cam, quý, cá sông Đà phụ thuộc vào thị trường, liên kết sản xuất chưa phát triển mạnh... Đánh giá cao công tác chỉ đạo sản xuất của huyện Cao Phong xây dựng được vùng cam trọng điểm, giá trị hiệu quả kinh tế cao so với các loại cây trồng khác, Đoàn công tác đề nghị huyện tập trung chỉ đạo tốt sản xuất vụ xuân 2019. Trong đó tổ chức quản lý quy hoạch phát triển vùng cây có múi, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ gìn thương hiệu cam Cao Phong. Chú trọng thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị, có giải pháp chủ động sản xuất giống mía tại chỗ theo hình thức nuôi cấy mô...

                                                                                                  LC


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục