(HBĐT) - UBND huyện Lương Sơn vừa tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch tả châu Phi (DTLCP) trên địa bàn huyện. 

 
Lực lượng túc trực tại chốt kiểm dịch tạm thời khu vực xóm Đồng Bái, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) phun khử trùng tiêu độc các loại phương tiện đi qua chốt. 

Đây là lần thứ 2 DTLCP bùng phát trở lại trên địa bàn huyện Lương Sơn sau 1 tháng huyện công bố hết dịch.

Theo đó, ngày 25/4, DTLCP xuất hiện tại thôn Vệ An, xã Cao Thắng. Đến ngày 1/5, dịch tiếp tục xuất hiện tại xóm Đồng Bái, thị trấn Lương Sơn. Sau khi có kết quả xét nghiệm, huyện Lương Sơn đã ban hành quyết định công bố DTLCP tại xã Cao Thắng và thị trấn Lương Sơn. Đồng thời chỉ đạo tiêu hủy 27 con lợn chết theo đúng quy định.

Trước tình hình trên, huyện Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, tăng cường công tác vệ sinh thú y, khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường, nơi buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm theo đúng quy trình hướng dẫn của Cục Thú y. Huyện đã cung ứng các loại hóa chất sát trùng, vôi bột, quần áo bảo hộ và máy phun khử trùng cùng nhiều trang thiết bị cần thiết khác để tiến hành các biện pháp dập dịch tại 2 đơn vị có dịch, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại 7 xã vùng nguy hiểm và 11 xã vùng đệm. Thành lập 8 chốt kiểm dịch tạm thời tại 2 đơn vị có dịch (thị trấn 5 chốt; xã Cao Thắng 3 chốt), túc trực lực lượng hoạt động 24/24 h, căng biển báo, hướng dẫn người và phương tiện hạn chế ra, vào vùng dịch, phun khử trùng tiêu độc tất cả các loại phương tiện đi qua chốt. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống dịch tại hộ, khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường phải báo ngay cho chính quyền địa phương…

Lãnh đạo UBND huyện đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về DTLCP trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nghiêm túc thực hiện "5 không" trong phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên toàn bộ địa bàn với tần suất tăng cao; thống kê chính xác số lợn, số trang trại, hộ chăn nuôi; kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi vào vùng dịch. Phòng NN&PTNT chủ động mua đủ cơ số vật tư hóa chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch. Đội quản lý thị trường, Trạm thú y kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện tăng cường bám sát cơ sở chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Trần Trang (Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục