(HBĐT) - Ngày 10/8, Chi cục thủy sản tỉnh Hòa Bình phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Tổng cục Thủy sản tổ chức lễ thả cá giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản trên vùng hồ Hoà Bình năm 2019. Các giống cá được phóng sinh gồm các loại cá đặc sản và các loại cá truyền thống như: cá lăng, bỗng, trắm đen, chầy mắt đỏ, mè, chép…
Đại diện các đơn vị chức
năng trên địa bàn TP Hòa Bình phóng sinh cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản
khu vực hồ Hòa Bình.
Lễ thả cá giống phóng sinh được phối hợp tổ
chức hàng năm nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo
vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, tuyên truyền các quy định của pháp luật về
bảo vệ nguồn lợi thủy sản, từ đó nâng
cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thực hiện nuôi trồng, khai thác
thủy sản gắn với bảo vệ môi trường, nghiêm cấm sử dụng chất nổ, chất độc, xung
điện để khai thác thủy sản; tích cực bổ sung nguồn lợi thủy sản, quản lý các
giống loài thủy sinh...
Ngay sau buổi lễ, các đại biểu, người dân và các tăng, ni, phật
tử đã tham gia thả 90.000 con cá giống xuống hồ Hòa Bình. Năm nay là
năm thứ 3 Chi cục Thủy sản Hòa Bình phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam
tỉnh tổ chức phóng sinh cá ở khuy vực này. Kinh phí để thực
hiện mua các loại cá giống thả phóng sinh trong đợt này ngoài đóng góp của tăng
ni, phật tử, Sở NN&PTNT đã trích kinh phí khoảng 360 triệu đồng.
HTrung
Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.
Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 29/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 83 - 85,22 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).
Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.