(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Kỳ Sơn đã thành lập mới 3 HTX nông, lâm nghiệp. Các xã xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: trồng cây có múi, trồng dưa chuột Nhật, bí xanh... mang lại nguồn thu nhập ngày càng cao cho người dân.
Năm 2019, huyện chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chính sách
phát triển kinh tế tập thể, sản xuất trồng trọt, cải tạo vườn tạp và tiêu thụ
nông sản, khuyến khích đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn,tiếp tục triển
khai thực hiện Dự án theo chuỗi giá trị là Dự án chăn nuôi gà an toàn sinh
học với tổng kinh phí hỗ trợ từ chương trình nông thôn mới là 500
triệu đồng. Bên cạnh đó, phát triển,duy trì các nghề thủ công như làm
chổi chít, đem lại thu nhập ổn định cho bà con lúc nông nhàn. Con em của địa
phương được các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tạo việc làm ổn định
với thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.
Xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) mở rộng diện tích trồng cây có múi đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Qua đánh giá, đến nay, huyện có 7/9 xã đạt tiêu chí số 13 về
tổ chức sản xuất là: Mông Hóa, Dân Hòa, Hợp Thịnh, Hợp Thành, Phú Minh, Yên
Quang, Dân Hạ.
Đ.T
Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.
Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 29/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 83 - 85,22 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).
Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.