(HBĐT) - Từ khoảng 20 tháng Chạp, thị trường hoa quả trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu sôi động để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Canh Tý. Nguồn cung dồi dào, các mặt hàng phong phú giúp người tiêu dùng thỏa sức lựa chọn. So với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, giá cả hoa quả Tết năm nay có xu hướng tăng nhẹ, trong đó có một số loại hoa quả tăng giá cao như thanh long, chuối…


Giáp Tết Canh Tý, gía cam lòng vàng Cao Phong đã tăng từ 20.000 lên 30.000 đồng/kg.

Chuối xanh là thứ không thể thiếu để tạo nên mâm ngũ quả trên ban thờ mỗi gia đình trong ngày Tết. Do đó, đây luôn là mặt hàng đắt khách hơn cả, nhất là những nải chuối có số quả lẻ, đặc biệt là 15 quả vì theo quan niệm người dân thì đồ thắp hương, nhất là chuối xanh phải là số quả lẻ mới may mắn. Theo khảo sát của phóng viên tại chợ Phương Lâm, Nghĩa Phương, Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) những ngày cận Tết thì chuối xanh năm nay có giá khá cao, dao động từ khoảng 2.000 đồng – 10.000 đồng/quả, tùy theo nải. Một nải chuối thật ưng ý có số quả lẻ, cong đẹp, còn nguyên râu sẽ có giá dao động khoảng từ 80.000 – 150.000 đồng. Trong khi giá chuối xanh khá cao thì giá các loại bưởi lại tương đối ổn định, dao động từ khoảng 20.000 – 100.000 đồng/quả tùy theo loại bưởi và kích thước.

Theo chị Nguyễn Thị Tâm, cửa hàng hoa quả Dũng Tâm, chợ Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) thì: Nguồn cung hoa quả cho thị trường năm nay khá dồi dào. Tuy nhiên giá cả các loại hoa quả đều tăng, cơ bản là tăng nhẹ, tuy nhiên có một số loại tăng cao so với ngày thường. Ví dụ như dứa bày ban thờ có giá khoảng 50.000 đồng/quả, dừa mini có giá 20.000 đồng/quả, phật thủ từ 50.000 – 1.000.000/quả. Một số loại hoa quả tăng cao so với ngày thường ví dụ như cam lòng vàng ngày thường giá 20.000 đồng/kg nay đã tăng lên 30.000 đồng/kg, thanh long ngày thường 30.000 đồng/kg nay đã tăng lên 55.000 – 60.000 đồng/kg. Cam lòng vàng tăng giá do đã vào cuối niên vụ, các nhà vườn cơ bản đã thu hoạch hết còn thanh long tăng giá do thương lai thu gom xuất khẩu nhiều nên lượng cung khan hiếm.

Các loại hoa quả nhập khẩu như táo, kiwi, nho đen…đều tăng khoảng 10 – 20%. Tại siêu thị Vincom (phường Đồng Tiến), lượng hoa quả ngoại nhập khá phong phú với nhiều chủng loại mặt hàng, nhiều mức giá khác nhau đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Ví dụ như riêng táo đã có đến 4,5 loại khác nhau với mức giá từ khoảng 70.000 – 200.000 đồng/kg.

Xu hướng giỏ quà Tết bằng hoa quả cũng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, chọn lựa khiến cho thị trường hoa quả những ngày cận Tết càng thêm sôi động. Bắt kịp xu hướng của người tiêu dùng, các cửa hàng hoa quả đã chuẩn bị sẵn giỏ, túi bóng, nơ, máy hút chân không…để đóng gói các giỏ quả đẹp mắt, sang trọng. Trò chuyện với chúng tôi sau khi chọn được giỏ quả ưng ý, chị Hà Thu Liên, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình cho biết: Bây giờ nhiều gia đình cũng không thích ăn bánh trái vì ngọt, nhiều đường nên biếu quà Tết bằng giỏ hoa quả là hợp lý, đẹp mắt, sang trọng. Một giỏ nếu xếp toàn bộ bằng cam lòng vàng thì cả giỏ và cam khoảng 300.000 đồng, mình thấy đây là mức giá hợp lý. Nếu không thì có thể xếp giỏ quà toàn bộ bằng lê hàn quốc, táo mỹ cũng sẽ đẹp, sang trọng nhưng giá đắt hơn, khoảng 500.000 – 1.000.000 đồng/giỏ. Không thì có thể chọn từ 3 – 7 loại hoa quả để xếp vào một giỏ, cũng khá đẹp.

Những năm gần đây, Hòa Bình được biết đến là vựa cam, bưởi với "thương hiệu” cam Cao Phong, bưởi Tân Lạc đã được khẳng định. Vì thế dịp giáp Tết này, cam Cao Phong, bưởi Tân Lạc đã được rất nhiều người Hòa Bình chọn là quà biếu cho người thân, bạn bè khắp nơi. Tuy nhiên, khảo sát tại các nhà vườn khu vực huyện Cao Phong cho thấy cam lòng vàng với đặc trưng là ngọt, tép giòn, ít hạt đã thu hoạch gần hết. Còn tại Tân Lạc, anh Nguyễn Khắc Thường, HTX Bưởi đỏ Giang Lộc cho biết: Đã kết thúc niên vụ thu hoạch bưởi đỏ Tân Lạc năm 2019. Khách hàng cần lưu ý để tránh không mua phải bưởi ở nơi khác, trà trộn giả thương hiệu Bưởi đỏ Tân Lạc.

Dương Liễu

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục