(HBĐT) - Trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy về những kết quả đạt được và những giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế xây dựng Lạc Thủy trở thành huyện có mức phát triển khá của tỉnh.


Kết cấu hạ tầng huyện Lạc Thủy được đầu tư nâng cấp, thúc đẩy phát triển KT - XH

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV?

Đồng chí Nguyễn Văn Hải: Với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Lạc Thủy đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ở mức khá, cơ cấu kinh tế dịch chuyển tích cực. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 25%; công nghiệp - xây dựng chiếm 30,2%, dịch vụ chiếm 44,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,5%. Thu ngân sách Nhà nước hàng năm tăng bình quân 13,2%, ước thực hiện năm 2020 là 100 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng, giao thông, thuỷ lợi, trường học được quan tâm đầu tư. Trong 5 năm đã có 361 công trình được khởi công xây dựng, tổng vốn đầu tư 839.526 triệu đồng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đến nay, có 6/8 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt 18/19 tiêu chí, hiện đang xây dựng 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Phấn đấu hết năm 2020, huyện đạt chuẩn NTM. Chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện rõ nét. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện an toàn đạt 99,8%, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 94%. 100% xã, thị trấn được thu gom rác thải. 91% người dân tham gia BHYT. 10/10 xã, thị trấn giữ vững kết quả phổ cập giáo dục. Các tiềm năng, lợi thế đang được khai thác hiệu quả. Huyện được đánh giá là vùng đất năng động về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trên địa bàn huyện có nhiều dự án quy mô lớn của các nhà đầu tư đang triển khai, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ, với tổng số vốn hàng nghìn tỷ đồng, hứa hẹn trong tương lai tạo sự bứt phá mạnh mẽ về KT-XH. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, hiệu quả. Cán bộ và Nhân dân đồng thuận xây dựng quê hương. Với những kết quả đáng tự hào đã đạt được, nhiều năm liên tục, huyện Lạc Thủy luôn đứng ở tốp đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

P.V: Xin đồng chí cho biết những định hướng trọng tâm khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng huyện Lạc Thủy phát triển trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Văn Hải: Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt mức phát triển khá của tỉnh, với các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân 14,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng, thu ngân sách Nhà nước đến năm 2025 đạt 200 tỷ đồng, có 4 xã NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5 - 3% theo tiêu chí mới... 

Để thực hiện mục tiêu, huyện Lạc Thủy quyết liệt thực hiện các giải pháp trọng tâm sau: Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025; tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư triển khai các dự án đã được cấp phép đầu tư, các dự án đang nghiên cứu khả thi, phối hợp với nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai và thực hiện quy hoạch vùng sản xuất của huyện. Từ đó, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ kết nối với các quốc lộ, đường tỉnh và địa bàn lân cận, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững.

Đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, triển khai có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, điều hành, thực thi công vụ, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng phục vụ doanh nghiệp, người dân; phối hợp tổ chức tốt công tác xúc tiến đầu tư, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các dự án, công trình trọng điểm đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực du lịch, thương mại, công nghiệp sớm đi vào hoạt động.

Sử dụng hiệu quả, hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Quan tâm phát triển các lĩnh vực VH-XH, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện mạnh mẽ chất lượng đời sống Nhân dân. Giữ vững chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Phấn đấu xây dựng huyện Lạc Thủy là đơn vị có phong trào xuất sắc, toàn diện, phát triển nhanh, bền vững, đến năm 2025 đạt tốp đầu phát triển KT-XH của tỉnh.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Lê Chung (thực hiện)


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục