(HBĐT) - Với phương châm "cho cần câu hơn xâu cá”, thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông (TTKN) tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình trình diễn và nhân rộng các mô hình khuyến nông hiệu quả, phù hợp với từng vùng. Kết thúc mỗi mô hình, trung tâm tổ chức hội thảo đánh giá để các hộ dân thăm quan, học hỏi kinh nghiệm. Từ mô hình khuyến nông giúp bà con nông dân áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, hình thành vùng sản xuất hàng hóa, giá trị gia tăng cao.



Mô hình liên kết sản xuất rau ôn đới trái vụ do Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện tại xã Thành Sơn (Mai Châu) đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

       Cuối tháng 7 là thời điểm kết thúc mô hình liên kết trồng rau ôn đới trái vụ tại xã Thành Sơn (Mai Châu) do TTKN tỉnh triển khai, quy mô 1,2 ha. 40 hộ dân tham gia mô hình phấn khởi vì rau được mùa, được giá, thậm chí cung không đủ cầu. Mô hình thực hiện từ tháng 4, kết thúc vào ngày 29/7/2020. TTKN tỉnh cung cấp giống, phân bón, giúp các hộ tham gia ký hợp đồng bao tiêu với Công ty CP Sản xuất và chế biên nông sản số 1 Hà Nội; cử cán bộ phụ trách hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh… Kết quả, trồng rau ôn đới trái vụ phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu của xã Thành Sơn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năng suất đạt 45 tấn/ha. Cấp ủy, chính quyền xã Thành Sơn chủ trương mở rộng diện tích trồng rau ôn đới trái vụ trên địa bàn.  

       Chị Hà Thị Dậu, xóm Noong Luông chia sẻ: Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật canh tác theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông nên rau bắp cải, cải thảo trồng trái vụ sinh trưởng, phát triển tốt. Việc phòng trừ sâu bệnh hại đúng thời điểm nên rau ít bị sâu bệnh. Tỷ lệ bắp cải cuốn đạt 90%. Trung bình mỗi cây bắp cải sau khi bỏ lá đạt khoảng 1,5 - 2 kg/bắp. Giá rau trái vụ trung bình 10.000 đồng/kg.

       Mô hình liên kết sản xuất trồng rau ôn đới trái vụ là một trong những mô hình hiệu quả do TTKN tỉnh thực hiện, với mong muốn giúp nông dân tiếp cận, áp dụng tiến bộ KHKT, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Từ đầu năm đến nay, TTKN thực hiện 7 mô hình trình diễn. Trong đó có 2 mô hình khuyến nông T.Ư, gồm: Dự án phát triển mô hình chăn nuôi gà thịt thương phẩm Mông, Lạc Thủy, Mía lai theo hướng VietGAP tại xã Cư Yên (Lương Sơn), quy mô 3.400 con với 10 hộ tham gia; mô hình vỗ béo bò thịt và xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học (quy mô 155 con, 15 hộ tham gia). 5 mô hình khuyến nông cấp tỉnh, gồm: chăn nuôi gà bản địa tại xã Nhân Mỹ (Tân Lạc), quy mô 3.750 con với 15 hộ tham gia; chăn nuôi lợn bản địa sinh sản tại xã Ngổ Luông (Tân Lạc), quy mô 24 con với 24 hộ tham gia; chăn nuôi vịt bầu Bến thương phẩm tại xã Thanh Sơn (Lương Sơn), quy mô 3.600 con vịt giống với 20 hộ tham gia; trồng rau theo hướng hữu cơ, quy mô 1 ha với 40 hộ tham gia và mô hình liên kết sản xuất rau ôn đới trái vụ tại xã Thành Sơn (Mai Châu).

       Đồng chí Đỗ Đức Trường, Phó Giám đốc TTKN tỉnh cho biết: Bám sát đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, TTKN tỉnh thường xuyên thực hiện và nhân rộng các mô hình khuyến nông hiệu quả. Để các mô hình trình diễn đạt kết quả cao, đội ngũ cán bộ khuyến nông đã trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, chọn giống, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để các hộ đến thăm quan, học tập kinh nghiệm. Thông qua các mô hình khuyến nông giúp nông dân tiếp cận phương thức sản xuất nông nghiệp tiên tiến, ứng dụng KHKT vào sản xuất, ứng dụng các chế phẩm sinh học, đẩy mạnh xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, nông dân thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Nông dân các huyện, thành phố lựa chọn những cây, con giống phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, giá trị gia tăng cao. 

Thu Thủy

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục