(HBĐT) - Sản phẩm bưởi hữu cơ Tân Đông của HTX trồng bưởi hữu cơ và dịch vụ nông nghiệp (DVNN) Tân Đông, xóm Tân Lai, xã Đông Lai (Tân Lạc) được trồng theo phương pháp canh tác hữu cơ tự nhiên nên sản phẩm hoàn toàn sạch. Quả bưởi căng mọng, hương vị thơm ngon. Những năm qua, bưởi hữu cơ Tân Đông đã khẳng định được thương hiệu và sức cạnh tranh cao trên thị trường, từ đó, góp phần nâng cao đời sống cho các hộ thành viên HTX.


Sản phẩm bưởi quả của HTX trồng bưởi hữu cơ và dịch vụ nông nghiệp Tân Đông, xã Đông Lai (Tân Lạc) được người tiêu dùng ưa chuộng, tạo được sức cạnh tranh trên thị trường.

Cây bưởi được người dân xã Đông Lai trồng từ năm 1979. Giai đoạn 2015 - 2020, cây bưởi trở thành cây trồng chủ lực của xã. Đến nay, toàn xã có khoảng 210 ha bưởi, trong đó, 40 ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, 20 ha trồng theo phương pháp hữu cơ. Trồng bưởi đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 4 - 5 lần so với trồng mía, ngô, sắn. Hàng năm, UBND xã phối hợp Trung tâm Học tập cộng đồng mở các lớp trang bị kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi. Xã đang hướng tới nhân rộng diện tích trồng bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ.

Đồng chí Bùi Văn Sư, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ những tiềm năng, thế mạnh của cây bưởi đỏ, năm 2020, cấp ủy, chính quyền xã lựa chọn sản phẩm bưởi hữu cơ của HTX trồng bưởi hữu cơ và DVNN Tân Đông tham gia Chương trình OCOP. Ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền cùng các thành viên HTX nỗ lực hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn hộp đựng sản phẩm, làm tem truy xuất nguồn gốc và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm bưởi hữu cơ Tân Đông đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho HTX trong việc quảng bá thương hiệu bưởi đỏ địa phương, nhất là cơ hội để tiếp cận với các thị trường uy tín, siêu thị lớn trên cả nước.

Để có những vườn bưởi sai trĩu quả, đạt tiêu chuẩn, tất cả 25 thành viên HTX phải tham gia lớp đào tạo sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Canh tác theo hướng hữu cơ đòi hỏi kỹ thuật cao, thực hiện nghiêm chỉnh quy định vệ sinh ATTP. Các thành viên HTX tuyệt đối không sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Thay vào đó sử dụng phân chuồng ủ hoai mục trộn với chế phẩm sinh học EM, sử dụng đậu tương ngâm với cá tươi và ốc trong thời gian khoảng 2-3 tháng để bón cho cây. Ngoài ra, HTX ưu tiên sử dụng các loại thảo mộc thiên nhiên như gừng, ớt, tỏi, rượu ngâm để phòng trừ các loại sâu bệnh.

Ông Trần Hồng Năng, Giám đốc HTX trồng bưởi hữu cơ và DVNN Tân Đông cho biết: Niên vụ 2018-2019, với 20 ha bưởi của HTX thu hơn 27 vạn quả. Giá bán trung bình 18.000 đồng/quả. Nhờ trồng bưởi đỏ theo hướng hữu cơ, đời sống của các hộ thành viên HTX không ngừng cải thiện. Năm nay, sản phẩm bưởi hữu cơ của HTX được lựa chọn tham gia Chương trình OCOP nên các thành viên đều phấn khởi, nỗ lực trong khâu chăm sóc. Chúng tôi xác định chỉ có chất lượng, mẫu mã tốt thì sản phẩm bưởi của HTX mới có thể tham gia chương trình. Hiện, các hộ thành viên tập trung chăm sóc phòng bệnh ruồi vàng đục quả để đảm bảo năng suất, chất lượng vụ bưởi năm nay.


Thu Thủy


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục