(HBĐT) - Phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và ít bị sâu bệnh nguy hiểm gây hại. Đặc biệt năng suất, chất lượng gạo tốt… Đó là đánh giá của ngành chuyên môn cũng như nhiều nông dân tham gia mô hình trình diễn canh tác giống lúa chất lượng VNR20 và Sumo trên nền phân bón Sông Gianh tại xóm Chàm, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc.


Nông dân xóm Chàm, xã Tân Pheo (Đà Bắc) phấn khởi vì  giống lúa VNR20 và Sumo cho năng suất, chất lượng tốt.

Với mục tiêu hình thành vùng sản xuất lúa đặc sản, có năng suất, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của từng địa phương, thời gian qua, ngành NN&PTNT quan tâm thử nghiệm các loại giống chất lượng. Nhờ vậy, trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu giống lúa, nhiều giống mới được bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh. Việc sử dụng các giống lúa chất lượng góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp.

Trong khuôn khổ Dự án điểm Nông nghiệp dinh dưỡng năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) - Sở NN&PTNT tỉnh triển khai thực hiện mô hình canh tác giống lúa chất lượng trên nền phân bón Sông Gianh tại xóm Chàm, xã Tân Pheo. Quy mô thực hiện mô hình là 5ha với 38 hộ dân tham gia. Giống lúa VNR 20 thực hiện với 4 ha và giống lúa Sumo thực hiện 1 ha.

Qua kết quả khảo sát thực tế tại hộ dân tham mô hình, các cơ quan chuyên môn đã đánh giá cao và ghi nhận sự thành công của mô hình. Giống lúa VNR 20, Sumo thâm canh trên nền phân bón Sông Gianh có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, độ đồng đều của giống cao; năng suất khá, đạt từ 60 - 65 tạ/ha, cao hơn một số giống lúa đang sản xuất tại địa phương từ 20 - 25%. 2 giống lúa có khả năng chống chịu khá với các đối tượng sâu bệnh hại; phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Hiệu quả kinh tế trên nền phân bón Sông Gianh cao hơn sản xuất đại trà từ 13 - 14 triệu đồng/ha/vụ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Yến, Chi cục Trưởng Chi cục TT&BVTV cho biết: Đối với các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh thì quỹ đất giành cho trồng lúa không lớn. Vì vậy, để giúp người dân phát huy hiệu quả quỹ đất trồng lúa nhằm đảm bảo vấn đề an ninh lương thực tại chỗ nên vụ Mùa năm 2020 Chi cục TT&BVTV thực hiện mô hình canh tác giống lúa chất lượng VNR20 và Sumo tại xã Tân Pheo.  Cùng với giống lúa thì phân bón cũng rất quan trọng nên toàn bộ 5 ha thực hiện mô hình được bón phân Sông Gianh. Chi cục TT&BVTV đã cử cán bộ hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc 2 giống lúa như: điều tiết nước, tuổi mạ, kỹ thuật cấy, thời điểm bón phân, chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh... Đến nay, kết quả từ mô hình trình diễn cho thấy 2 giống lúa VNR 20 và Sumo có nhiều tính ưu việt. Vì vậy, thời gian tới, Chi cục TT&BVTV khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện và nhân rộng diện tích giống lúa VNR20 và Sumo. Bên cạnh đó, Chi cục TT&BVTV mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Tân Pheo đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng giống lúa VNR20 và Sumo vào sản xuất các vụ tiếp theo. Các hộ tham gia mô hình chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc 2 giống lúa với người dân trên địa bàn xã và các xã lân cận.

Thu Thủy

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục