(HBĐT) - Định kỳ 10 ngày, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị với lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh để kiểm điểm tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC). Tại hội nghị, chủ đầu tư phải báo cáo tiến độ từng chương trình, dự án, những khó khăn, vướng mắc. Qua đó, UBND tỉnh cũng như các sở, ngành chức năng kịp thời nắm bắt thực trạng để có sự chỉ đạo phù hợp.


Đường nối quốc lộ 6 với đường Chi Lăng (TP Hòa Bình) đang được gấp rút hoàn thiện. Đến giữa tháng 10, tỷ lệ giải ngân đạt 81%.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao 4.421,825 tỷ đồng. Số kế hoạch vốn giao chi tiết được HĐND tỉnh thông qua trong kế hoạch ĐTC năm nay là 4.298,805 tỷ đồng. Việc giải ngân VĐTC có ý nghĩa quan trọng đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh tình hình KT - XH chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và thiên tai. Do vậy, nhiệm vụ này được UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo, kết quả giải ngân cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, tính đến ngày 10/10, kế hoạch VĐTC năm 2020 của tỉnh đã giải ngân 2.024,095 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và 45,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh giải ngân 1.067,3 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch vốn của HĐND tỉnh, 50,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn ngân sách Trung ương (NST.Ư) trong nước giải ngân 877,565 tỷ đồng, đạt 44,9% kế hoạch vốn của HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ giao...  Một số chương trình, dự án có kết quả giải ngân khá như: Chương trình mục tiêu (CTMT) phát triển KT-XH vùng đạt 82%, CTMT QP-AN trên địa bàn trọng điểm đạt 84%; CTMT hỗ trợ hạ tầng khu, cụm công nghiệp đạt 68%. Đối với NST.Ư trong nước bố trí vốn cho 12 CTMT có 7 chương trình giải ngân đạt trên 60% kế hoạch; 9 cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 60%. Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh giải ngân đạt 53,4%. 

Thời gian qua, UBND tỉnh sát sao chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân VĐTC, đã điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án, nhưng kết quả giải ngân còn thấp so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước. Một số chương trình, dự án tỷ lệ giải ngân dưới 60% hoặc chưa giải ngân. Đặc biệt là các dự án ODA giải ngân rất thấp, mới đạt 15%; có 9/13 dự án chưa thực hiện giải ngân. Vốn bổ sung kế hoạch năm 2020 từ nguồn tăng thu NST.Ư năm 2018 mới giải ngân 79,2 tỷ đồng, đạt 22,6% kế hoạch. Có 10 cơ quan, đơn vị tỷ lệ giải ngân dưới 60%, trong đó 4 đơn vị dưới 30%; 2 đơn vị chưa giải ngân. Ngoài ra, đối với nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch ĐTC từ năm 2018 sang năm 2020 giải ngân đạt 82,6% kế hoạch; số vốn kéo dài từ năm 2019 sang giải ngân cũng chỉ đạt 64,8% kế hoạch vốn giao.

Trong các chương trình, dự án chậm giải ngân phải kể đến một số dự án vốn nước ngoài như: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Hòa Bình; dự án cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy; dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2 (tiểu dự án xây dựng và nâng cấp hạ tầng du lịch khu di tích chùa Tiên, Lạc Thủy); chương trình mở rộng quy mô vệ sinh môi trường và nước sạch nông thôn... chưa giải ngân được. Ngoài ra, nhiều chương trình, dự án vốn ngân sách tỉnh tỷ lệ giải ngân cũng rất thấp.

Sở KH&ĐT đánh giá, những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân VĐTC đối với các dự án ODA ngoài nguyên nhân về cơ chế, chính sách thì có một số dự án khởi công mới chưa hoàn thành thủ tục đầu tư; có những dự án không thể thực hiện, giải ngân do vướng mắc về thủ tục thanh toán. Sở KH&ĐT đã phối hợp các chủ đầu tư rà soát, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ KH&ĐT hoàn trả 321,597 tỷ đồng vốn nước ngoài về NST.Ư.

Đối với nguồn vốn NST.Ư trong nước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên gói thầu mua sắm thiết bị, nhất là mua từ nước ngoài chưa thể thực hiện. Một số nguồn vốn được giao bổ sung vào giữa năm nên khối lượng thực hiện, giải ngân thấp. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương có việc chưa chặt chẽ.

Về giải ngân vốn ngân sách tỉnh, theo đồng chí Quách Tất Liêm, Giám đốc Sở KH&ĐT, ngoài khó khăn do cơ chế, chính sách còn do nguồn thu sổ xố kiến thiết, thu từ sử dụng đất chưa đảm bảo theo kế hoạch được duyệt. Một số chủ đầu tư chưa thực sự quan tâm, đôn đốc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch VĐTC được giao. Theo đó, còn có những dự án đã có khối lượng thực hiện nhưng chậm hoàn thành hồ sơ thanh toán tại KBNN. Một số dự án hết nhu cầu sử dụng vốn, nhưng chủ đầu tư chưa có văn bản báo cáo, đề xuất điều chỉnh cho dự án khác. 

Để đẩy mạnh giải ngân VĐTC đảm bảo đến ngày 31/12/2020 đạt 100% kế hoạch, mới đây, tại cuộc họp về vấn đề này, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các Ban quản lý dự án cần nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc nắm bắt tình hình giải ngân vốn các chương trình, dự án để đốc thúc thực hiện. Trường hợp không còn nhu cầu vốn hoặc không thể thực hiện giải ngân cần báo cáo, đề nghị báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn cho các dự án giải ngân tốt hơn; việc điều chỉnh, phân bổ vốn phải theo hướng ưu tiên các công trình, dự án có tính cấp bách, khả thi. UBND tỉnh sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với các chủ đầu tư để dự án trì trệ trong giải ngân.

     
Hoàng Nga

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục