(HBĐT) - Ngày 18/1, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tác động trực tiếp đến hoạt động của nhiều hợp tác xã (HTX), nhất là các HTX vận tải, du lịch, dịch vụ. Các HTX tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, chợ, điện năng đều giảm nguồn thu do sản xuất đình trệ, các hợp đồng, đơn hàng tạm ngừng triển khai. Tuy nhiên tới nay, dịch bệnh được kiểm soát nên hoạt động của các HTX cơ bản đang dần được khôi phục; nhiều HTX biết tận dụng cơ hội đã phát triển tốt, có kết quả tăng trưởng cao hơn năm trước.

Trong năm, toàn tỉnh có 20 tổ hợp tác (THT) thành lập mới, 66 HTX thành lập mới, vượt kế hoạch năm đề ra. Lũy kế tới nay có 203 THT với trên 3.000 thành viên, doanh thu bình quân 581 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân 52 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người 1,4 triệu đồng/tháng; có 422 HTX với 12,7 nghìn thành viên, doanh thu bình quân 3,24 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân 401 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng.

Chỉ tiêu năm 2021, thành lập mới từ 65 HTX, liên hiệp HTX và 15 THT; doanh thu bình quân 1 HTX tăng 6 - 8%. Thu nhập bình quân của lao động tăng từ 3 - 5%. Bồi dưỡng cho 500 lượt cán bộ, thành viên HTX. Xây dựng được 20 mô hình HTX điển hình tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ KTTT tỉnh đánh giá cao hoạt động của BCĐ trong thời gian qua. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhiều HTX đã mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Sản phẩm của HTX, THT đa dạng hơn; nhiều HTX đầu tư và thực hiện liên kết đa dạng với các thành phần kinh tế, ứng dụng công nghệ cao để phát triển bền vững. Đặc biệt, các HTX đã chủ động đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu cho hàng hóa, xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Đa phần HTX có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, liên kết, tiêu thụ sản phẩm còn nhỏ lẻ, thiếu bền vững. Nguồn lực ngân sách dành cho hỗ trợ phát triển KTTT, HTX năm 2020 còn hạn chế.  Đến nay, toàn tỉnh còn 119 HTX thành lập mới chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các thành viên BCĐ tiếp tục tham mưu, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT. Tập trung triển khai chương trình OCOP, phát triển toàn diện các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Các ngành, địa phương dựa theo tiềm năng hiện có, vận động thành lập HTX theo lĩnh vực, thế mạnh. Tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu tạo điều kiện cho KTTT phát triển bền vững.

Thu Thủy

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục