(HBĐT) - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khiến hoạt động thương mại và đầu tư thế giới suy giảm, các nước nhập khẩu ngày càng siết chặt hàng rào phi thuế quan, làm đứt gãy thương mại quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, trong đó có tỉnh ta vẫn giữ được mức tăng trưởng khá. Năm 2020, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ta vượt mốc 1 tỷ USD. Con số ấn tượng này kỳ vọng sẽ tạo đà bứt phá cho công tác xuất khẩu trong giai đoạn tới.


Nhờ kịp thời điều chỉnh chính sách sản xuất - kinh doanh, năm 2020, Nhà máy may Hồ Gươm (Tân Lạc) đạt kim ngạch xuất khẩu gần 5 triệu USD.

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, nhưng dự án Nhà máy may Hồ Gươm trên địa bàn xã Phong Phú (Tân Lạc) đã trở thành điểm sáng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX-KD). Ông Phí Ngọc Trịnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hồ Gươm chia sẻ: Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, may mặc là ngành sử dụng nhiều lao động nên chịu tác động rất lớn. Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, ngay từ khi có dịch, Tập đoàn đã lập tức điều chỉnh các chính sách về đơn hàng, phát triển thị trường cũng như tiếp nhận nhiều đơn hàng nội địa, đơn hàng của thị trường mới để đảm bảo công việc cho người lao động. Trải qua năm 2020 nhiều gian khó, nhưng với sự nỗ lực của doanh nghiệp (DN), chúng tôi không để xảy ra tình trạng nợ lương tháng của người lao động. Đồng thời đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách như tiền thăm quan nghỉ mát, tiền thưởng các ngày lễ, Tết. Trong năm, nhà máy đã sản xuất được gần 1 triệu sản phẩm quần, áo; giải quyết việc làm ổn định cho 200 lao động, mức lương từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Với kết quả này, nhà máy đạt kim ngạch xuất khẩu gần 5 triệu USD, thị trường chủ yếu là các nước: Mỹ, châu Âu, Nga.

Công ty COASIA CM Vina nằm ở KCN Lương Sơn, là nơi có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, nhân lực dồi dào. Đây là những yếu tố giúp công ty hoạt động ổn định tại Hòa Bình từ năm 2014 đến nay. Nếu như khi bắt đầu đi vào hoạt động, công ty mới tuyển dụng được 200 nhân viên, thì đến cuối năm 2020, đã giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động; bình quân mỗi tháng sản xuất khoảng 10 triệu sản phẩm là model camera dùng cho điện thoại thông minh Samsung. Mở rộng sản xuất đã giúp doanh thu của công ty tăng trưởng ổn định từ 665.000 USD năm 2014 lên 260 triệu USD năm 2020. Năm qua, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 40 triệu USD so với năm 2019. Ông Lee Oi Bok, Giám đốc điều hành khối hỗ trợ công ty cho biết: Năm 2021, trên đà phục hồi của nền kinh tế, COASIA CM Vina có kế hoạch phát triển hơn trước. Công ty dự kiến nâng cao kỹ thuật sản xuất và sản xuất đại trà những model đời cao, từ đó sản lượng sản xuất sẽ tăng cao. Trong tương lai, COASIA CM Vina cam kết sẽ không ngừng nỗ lực tăng trưởng sản xuất để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Hòa Bình.

Toàn tỉnh hiện có 40 DN có hoạt động xuất khẩu. Trong đó, KCN Lương Sơn được đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nên đã thu hút được nhiều DN xuất khẩu. Các DN có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu nằm ở KCN Lương Sơn, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, kết cấu thép, may mặc.

Theo đánh giá của ngành Công Thương, cuối năm 2019 và trong năm 2020, tình hình chiến tranh thương mại, dịch Covid-19 trên thế giới và khu vực tác động rất lớn đến nền kinh tế của cả nước nói chung, tỉnh Hòa Bình nói riêng, nhất là đối với lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu. Song, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư, các gói hỗ trợ phục vụ sản xuất và sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, khó khăn từng bước được tháo gỡ. Cùng với sự chỉ đạo của tỉnh, ngành Công Thương đã phối hợp với các ngành cùng chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc cho DN. Đặc biệt là cập nhật thông tin hàng ngày giúp DN xuất, nhập khẩu có định hướng SX-KD phù hợp. Bên cạnh đó, cũng phải nói đến sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng DN, sau khi dịch bệnh được khống chế, các DN đã tập trung SX-KD để hoàn thành kế hoạch của năm.

Thực hiện chủ trương, định hướng của tỉnh, từ năm 2016 đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 30%. Nếu như năm 2016 đạt 340 triệu USD; năm 2018 đạt 616,15 triệu USD, thì đến năm 2020 ước đạt 1.032 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của DN có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh (chiếm hơn 80%).

Đến năm 2020, nhóm hàng điện tử có 10 DN, giá trị xuất khẩu đạt 577,197 triệu USD, tăng 44,21% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm dệt may có 17 DN, giá trị xuất khẩu đạt 332 triệu USD, tăng 18,57% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng kim loại có 1 DN, giá trị xuất khẩu ước đạt 43,1 USD. Nhóm hàng nông sản 7 DN, giá trị xuất khẩu ước đạt 9,7 triệu USD và nhóm hàng hóa khác 14 DN, giá trị xuất khẩu ước đạt 25 triệu USD.

Nhóm hàng điện tử, dệt may đóng góp chính vào tổng kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh. Thị trường xuất khẩu tập trung chủ yếu vào những thị trường truyền thống như: Mỹ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Hiện nay đã mở rộng thêm một số thị trường mới mà Việt Nam tham gia hiệp định thương mại tự do như: Thị trường các nước thành viên của Hiệp định CPTPP; Hiệp định EU, thị trường Canada, Ấn Độ... Năm 2019, Việt Nam bắt đầu thực thi Hiệp định CPTPP, năm 2020 Hiệp định EVFTA được ký kết, cho phép các DN Việt Nam nói chung và DN trên địa bàn tỉnh nói riêng tham gia vào các chuỗi giá trị sản xuất, góp phần mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu trong thời gian tới.

Hoàng Nga

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục