(HBĐT) - Năm 2021, sản phẩm cao cà gai leo và cao xạ đen Tuyết Nhi của hợp tác xã (HTX) Tuyết Nhi, xã Cao Dương (Lương Sơn) đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh. Cao cà gai leo và cao xạ đen đặc sánh, mùi thơm dịu nhẹ, dễ uống, đem lại hiệu quả cao trong điều trị một số bệnh lý. Với thiết kế lọ nhỏ tiện lợi, cao cà gai leo và cao xạ đen Tuyết Nhi được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.


Cao xạ đen và cao cà gai leo của HTX Tuyết Nhi, xã Cao Dương (Lương Sơn) được đóng thành từng lọ, có hộp đựng phù hợp làm quà tặng.

Hòa Bình là một trong những địa phương có nhiều loài dược liệu quý hiếm, tuy nhiên, nông dân thường xuyên phải đối mặt với tình trạng được mùa mất giá, đầu ra hạn chế. Với mong muốn tạo đột phá cho ngành trồng dược liệu của bà con xã Cao Dương và các địa phương khác, chị Nguyễn Thị Tuyết, thôn Đồng Bon, xã Cao Dương quyết tâm đầu tư máy móc, xây dựng nhà xưởng chế biến cao cà gai leo và cao xạ đen. Năm 2021, sau nhiều năm gắn bó với nghề nấu cao cà gai leo và cao xạ đen, chị Tuyết vận động 6 thành viên thành lập HTX Tuyết Nhi. HTX đầu tư nhà xưởng, máy móc, dây chuyền sản xuất bài bản theo hệ thống quản lý chất lượng HACCP. Nhằm tạo ra vùng nguyên liệu sạch, ổn định, HTX liên kết với các hộ trồng xạ đen tại xã Cao Dương và cà gai leo tại xã Đa Phúc (Yên Thủy). Xạ đen được thu mua với giá 5.000 đồng/kg tươi, cà gai leo giá 10.000 - 20.000 đồng/kg tươi. 

Cao cà gai leo và cao xạ đen Tuyết Nhi có mùi thơm dịu nhẹ, dễ uống, đem lại hiệu quả trong điều trị một số bệnh lý. Cao xạ đen điều trị bệnh huyết áp cao, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ; người có khối u lành, hạch, biếu cổ, ung thư; giúp duy trì sức khỏe, an thần, ăn ngon, ngủ ngon; 1 lọ cao xạ đen 100 g có giá bán  lẻ 280.000 đồng. Cao cà gai leo đem lại hiệu quả trong điều trị các bệnh về gan, đặc biệt là viêm gan B, thải độc, giải rượu; giá bán 1 lọ 100g là 380.000 đồng. 1 ngày chỉ cần dùng 10g cao cà gai leo hoặc cao xạ đen pha với 300 - 400 ml nước nóng, uống 3 lần sau bữa ăn 30 phút. 

Hiện, sản phẩm cao cà gai leo và cao xạ đen được bán ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khách hàng có thể mua sản phẩm tại các hiệu thuốc đông y. Để mở rộng thị trường bán hàng, HTX Tuyết Nhi liên kết với khoảng 10 cộng tác viên chuyên bán hàng trên mạng xã hội facebook, zalo… HTX còn tích cực tham gia các hội chợ thương mại, chương trình xúc tiến, quảng bá sản phẩm OCOP tổ chức trong và ngoài tỉnh nhằm tư vấn, giới thiệu đến người tiêu dùng. Trung bình mỗi tháng HTX tiêu thụ khoảng 50 - 60 lọ cao cà gai leo và cao xạ đen. 

Chị Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc HTX Tuyết Nhi chia sẻ: Cao cà gai leo và cao xạ đen được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh đã góp phần nâng cao giá trị cây cà gai leo và cây xạ đen của địa phương; tạo thu nhập ổn định cho bà con trồng nguyên liệu. Đồng thời, được gắn sao OCOP là cơ hội để HTX tiếp cận với nhiều thị trường lớn trong nước. Thời gian tới, HTX tiếp tục mở rộng vùng liên kết nguyên liệu, chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới bao bì, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, hướng tới nâng sao cho sản phẩm.

PV


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục