(HBĐT) - Năm 2016, xã Yên Trị về đích nông thôn mới (NTM); năm 2020 đạt xã NTM nâng cao; năm 2021, Yên Trị được huyện Yên Thủy chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện.


Hợp tác xã nông nghiệp Yên Trị (Yên Thủy) sản xuất, chế biến các sản phẩm cao xạ đen, cao dạ cẩm, cao gắm..., trong đó cao xạ đen được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Đồng chí Bùi Văn Thập, Bí thư Đảng ủy xã Yên Trị chia sẻ: "Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, huyện để chỉ đạo; nắm chắc tình hình thực tế của địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách từng lĩnh vực công tác và phân công gắn trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban quản lý các xóm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM kiểu mẫu đến từng xóm, hộ gia đình; xác định xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và mang tính tổng hợp, toàn diện của cả hệ thống chính trị. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Do đó, nhân dân trong xã đã đồng lòng xây dựng NTM kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Văn Biên, Bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm chia sẻ: "Để tạo sự đồng thuận trong đảng viên và nhân dân, chúng tôi đã họp chi bộ, thống nhất trong đảng viên, từ đó giao ban quản lý xóm, các đảng viên tiên phong, gương mẫu thực hiện trước, sau đó vận động gia đình, người thân làm tiếp theo. Là bí thư chi bộ, hội viên cựu chiến binh, tôi luôn gương mẫu trong mọi công việc cũng như phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình tôi chăn nuôi bò vỗ béo, mỗi năm cho thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng. Gia đình luôn tạo điều kiện cho các hội viên học tập để nhân rộng mô hình...”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đó là phát triển sản xuất, mang lại đời sống ấm no cho người dân. Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất, chăn nuôi, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân đối với HTX nông nghiệp Yên Trị. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, cây có múi gần 159 ha đem lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình.

Anh Bùi Văn Tình, xóm Đồng Mai chia sẻ: "Để hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng NTM, gia đình tôi đã chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, quy hoạch lại ruộng, vườn, ao, chuồng, xây dựng mô hình VAC với 100 gốc bưởi Diễn, kết hợp nuôi trâu, bò, gà thả vườn và làm xưởng mộc. Từ mô hình này, năm 2021, vườn nhà chúng tôi đã đạt giải C vườn mẫu của huyện Yên Thủy”.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, những năm qua, phát triển tiểu thủ công nghiệp đã được xã quan tâm, góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế nông thôn. Trên địa bàn xã có Công ty liên kết sản xuất Slife và hộ gia đình, cá nhân mở rộng quy mô sản xuất ngành công nghiệp, tạo việc làm cho hơn 600 lao động trong xã có thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Hiện, trên địa bàn xã có 4 HTX, trong đó có HTX nông nghiệp Yên Trị hoạt động kinh doanh chủ yếu là trồng cây dược liệu, chế biến các sản phẩm cao xạ đen, cao dạ cẩm, cao gắm… Đặc biệt, cao xạ đen đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Ngoài tiêu thụ trong tỉnh, HTX đã ký kết hợp đồngtiêu thụ tại Hà Nội, Quảng Bình, Bình Phước…

Để khơi dậy sức dân trong xây dựng NTM, Đảng ủy xã Yên Trị đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác lãnh đạo, tuyên truyền, vận động người dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và lợi ích trong xây dựng các tiêu chí NTM. Theo đó, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM kiểu mẫu của xã đạt trên 174 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 17,5 tỷ đồng; hiến đất làm đường, làm mương sau dồn điền, đổi thửa là 46,42 ha, làm đường bê tông nông thôn trên 2.500 m2; xây dựng nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, chỉnh trang nhà ở dân cư. Xã đã mở rộng và nâng cấp 30,253 km đường giao thông; 15,6 km rãnh thoát nước; 249 vườn hộ...

Năm 2020, xã huy động xã hội hóa nguồn vốn lắp đặt hệ thống camera an ninh tại 3 điểm trên trục đường chính của xã. Mô hình nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con trên địa bàn. Mô hình hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện nâng cao đời sống của người dân. Năm 2021, thu nhập bình quân của xã đạt 54,04 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,25%, là hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ, không còn hộ nghèo đa chiều. Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3297/QĐ-UBND về việc công nhận xã Yên Trị, huyện Yên Thủy "đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021". Những kết quả đạt được đã cho thấy sự hòa quyện ý Đảng - lòng dân trong thực hiện chương trình.

Xuân Thiên

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục