(HBĐT) - Hiện nay, các địa phương đã cơ bản thu hoạch xong diện tích trà lúa xuân muộn; diện tích rau, màu vụ xuân đã và đang thu hoạch rộ; một số nơi đã làm đất và gieo mạ trà lúa mùa sớm. Để đảm bảo thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ hè thu, Sở NN&PTNT đề nghị hướng dẫn thực hiện giải pháp kỹ thuật trên cây lúa, rau màu và cây ăn quả.


Nông dân xã Thống Nhất (Lạc Thủy) gieo cấy lúa vụ mùa. 

Theo đó, đối với diện tích gieo cấy lúa mùa, các địa phương khẩn trương thu hoạch nốt diện tích lúa và cây màu vụ xuân, giải phóng đất, tiến hành làm đất sớm phục vụ gieo cấy lúa mùa. Hướng dẫn nông dân áp dụng các giải pháp bón vôi trên những ruộng bị chua; kết hợp việc vùi rơm rạ với xử lý chế phẩm sinh học (Trichoderma,    AT-YTB ...) để đẩy mạnh tốc độ phân hủy nhanh rơm rạ, hạn chế ngộ độc hữu cơ với cây lúa, đồng thời hạn chế nguồn sâu bệnh chuyển vụ. 

Những nơi sử dụng các giống lúa chuyển vụ (thu hoạch lúa vụ xuân chuyển sang làm giống vụ mùa) cần xử lý phá ngủ nghỉ của hạt giống trước khi ngâm ủ. Ưu tiên lựa chọn những giống có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng gạo khá. Mỗi địa phương nên chọn 2 - 3 giống lúa chủ lực, gieo cấy tập trung theo vùng để thuận lợi cho việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Với những diện tích gieo trồng cây vụ đông ưa ấm như ngô, đậu tương, cần bố trí cơ cấu giống hợp lý để thu hoạch lúa xong trước ngày 25/9/2023. 

Trên các diện tích mạ đã gieo cần chủ động các giải pháp phòng trừ đối tượng dịch hại nguy hiểm, đặc biệt chú ý phát hiện sớm bệnh lùn sọc đen (do rầy lưng trắng là môi giới truyền bệnh) để có biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả. Tăng cường chăm sóc, làm cỏ và bón phân cân đối cho diện tích lúa đã cấy. 

Đối với diện tích cây rau màu: Đảm bảo tiến độ gieo trồng cây màu vụ hè thu theo khung thời vụ, kết thúc trước ngày 15/8/2023; áp dụng các biện pháp chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Những diện tích trồng các loại rau ngắn ngày cần bố trí thời vụ gieo trồng và cơ cấu giống hợp lý nhằm rải vụ thu hoạch, đảm bảo nguồn cung ổn định; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng với những loại cây có giá trị kinh tế cao, đầu ra ổn định theo hình thức tổ chức các chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

Tăng cường tu bổ hệ thống kênh mương, hồ đập, phục vụ tưới tiêu; chủ động phương án tiêu úng cho diện tích lúa và cây màu ở những chân ruộng trũng có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn kéo dài.

Với cây ăn quả, tích cực thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Chú ý các đối tượng sâu bệnh gây hại làm ảnh hưởng đến mẫu mã, chất lượng quả như bệnh loét, ghẻ sẹo, chảy gôm, ruồi vàng trên cây ăn quả có múi...

Chủ động áp dụng các biện pháp chống cây, nâng cành, treo cành để hạn chế đổ gẫy cây, rụng quả khi có mưa gió, dông lốc. Khơi thông rãnh thoát nước, vun cao xung quanh gốc cây không để ngập úng ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của quả...


T.H (TH)


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục