(HBĐT) - Sáng 18/10, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Công ty Bio-Tech international (Cộng hòa Ireland) về đề án phát triển vùng trồng tập trung và nhà máy chế biến các sản phẩm từ cây chùm ngây trên địa bàn huyện Cao Phong và một số huyện tại tỉnh Hoà Bình.


Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đối tác Ireland. 

Tại buổi làm việc, ngài Rory O'Driscoll, Giám đốc Bio-Tech international cho biết: Bio-Tech international đã phối hợp với Công ty CP xuất nhập khẩu Hoàng Hà Huy tiến hành nghiên cứu, xây dựng các chương trình phát triển vùng trồng cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao và nhà máy sản xuất theo quy trình chiết xuất tiên tiến, phục vụ cung ứng cho thị trường châu Á và Bắc Mỹ. Tại tỉnh Hòa Bình, công ty dự kiến triển khai dự án phát triển vùng trồng tập trung và nhà máy chế biến các sản phẩm từ cây chùm ngây tại huyện Cao Phong và một số huyện trên địa bàn tỉnh.

Chùm ngây là loại cây chịu hạn tốt, ưa khô, có thể chịu được nhiều loại đất khác nhau, kể cả những nơi đất xấu, cằn cỗi. Cây phát triển tốt ở các vùng độ cao 2.000m trở xuống, nhiệt độ từ -1°C - 48°C (khoảng cực thuận từ 25°C - 40°C), lượng mưa hàng năm từ 750 - 2.200 mm, do đó, việc phát triển cây chùm ngây thuận lợi tại các vùng trung du miền núi phía Bắc. Với đặc tính sinh thái của cây chùm ngây cơ bản phù hợp với các loại đất sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố.

Đại diện Công ty Bio-Tech international đề nghị UBND tỉnh cho phép khảo sát, tìm hiểu thông tin về việc phát triển vùng trồng cây chùm ngây ứng dụng công nghệ cao theo nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu (GACP - WHO) trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao. Quy mô vùng trồng tập trung cây chùm ngây từ 5.000 - 25.000 ha sẽ góp phần chống xói mòn, lở đất, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm hiệu ứng nhà kính, tăng cường đa dạng sinh học, thúc đẩy sự phát triển công nghệ sinh học tại tỉnh Hòa Bình, ổn định mưu sinh cho đồng bào và phát triển kinh tế địa phương bền vững. Đồng thời, đầu tư 1 nhà máy phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến, chiết xuất có diện tích khoảng 10 ha xây dựng trong khu vực vùng trồng. Số lượng lao động địa phương tham gia dự án khoảng 8.000 -10.000 lao động sẽ được đào tạo về chuyên môn, nghề nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình KT-XH cũng như chủ trương phát triển của tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh lĩnh vực nông nghiệp là một trong những thế mạnh của tỉnh với quan điểm phát triển xanh, sạch, bền vững. Tỉnh luôn hoan nghênh, chào đón các doanh nghiệp, tổ chức đến đầu tư, làm việc tại tỉnh, vì vậy sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ các nhà đầu tư tiến hành khảo sát, đầu tư tại địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đề xuất trồng cây chùm ngây, xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm từ cây chùm ngây là phù hợp với chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh Hòa Bình. Đồng chí giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ công ty thực hiện các quy trình, thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai và nghiên cứu, khảo sát vùng trồng trên địa bàn tỉnh.


Đ.H


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục