Theo thông lệ, hằng năm Chính phủ đều tổ chức hội nghị làm việc với các doanh nghiệp nhà nước. Chủ đề của hội nghị năm nay là bàn về các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bức tranh chung của khu vực doanh nghiệp nhà nước được phác họa bằng những nhận định khá tích cực từ cơ quan tập hợp báo cáo là Bộ Kế hoạch và Ðầu tư. Trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh còn khó khăn chung do tác động từ tình hình bất ổn của kinh tế thế giới, các doanh nghiệp nhà nước đã nỗ lực tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt kế hoạch đề ra, góp phần bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Đóng góp của khu vực doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế trong 5 năm tới có thể sẽ rất hạn chế khi việc thực hiện các dự án đầu tư mới của doanh nghiệp nhà nước thời gian qua chưa được thúc đẩy.

Về hiệu quả hoạt động, doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước vẫn tăng nhưng một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn, lỗ lũy kế hàng chục tỷ đồng kể từ đại dịch Covid-19 đến nay, khiến hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Ðáng lưu ý, một số dự án đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước còn chậm tiến độ; công tác thanh quyết toán đối với các dự án xây dựng cơ bản kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Tỷ lệ đóng góp của khu vực doanh nghiệp nhà nước vào GDP đang ở mức khoảng 29%. Tuy nhiên, đóng góp của khu vực doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế trong 5 năm tới có thể sẽ rất hạn chế khi việc thực hiện các dự án đầu tư mới của doanh nghiệp nhà nước thời gian qua chưa được thúc đẩy, khiến khu vực này không tạo ra được năng lực tăng thêm.

Ðánh giá một cách khách quan, những khó khăn, bất cập trong sản xuất, kinh doanh cũng như hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước hiện chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ không chỉ do những tác động bất lợi từ yếu tố bên ngoài, từ năng lực quản trị của doanh nghiệp mà còn do những bất cập trong cơ chế, chính sách và sự thiếu năng động của các bộ, ngành, địa phương trong trách nhiệm hướng dẫn thực thi hoặc giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình.

Tâm lý sợ sai, sợ chịu trách nhiệm đã lan xuống các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, là nguyên nhân khiến nhiều dự án, công trình bị ách tắc, đình trệ do không được kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh, làm chậm tiến độ nhiều dự án, công trình, thậm chí còn khiến doanh nghiệp vuột mất nhiều cơ hội.

Ðể doanh nghiệp nhà nước trở thành lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, Chính phủ đã yêu cầu các ngành, các cấp phải lắng nghe tiếng nói doanh nghiệp, đặt mình vào vị trí doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh... từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tại doanh nghiệp nhà nước. Có như vậy, nguồn lực hơn 3,8 triệu tỷ đồng nằm trong khu vực doanh nghiệp nhà nước mới được khơi thông, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tốt hơn.

Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục