Giá xăng dầu thế giới giảm mạnh nhưng trong nước án binh bất động. Doanh nghiệp xăng dầu vẫn kêu lỗ

 

Một lần nữa, dư luận lại đặt câu hỏi lớn khi mà giá xăng dầu thế giới đã giảm mạnh nhiều ngày qua song giá bán lẻ trong nước vẫn đứng ở mức cao. Giá xăng A92 tại thị trường Singapore hiện dưới 79,05 USD/thùng, dầu diesel, dầu hỏa cũng còn khoảng 84 USD/thùng.

Nếu so với giá hồi đầu tháng 5 là 99 USD/thùng thì giá xăng hiện đã giảm gần 20 USD/thùng (giảm khoảng 20%). Giá dầu thô cũng giảm mạnh (từ 87,15 USD/thùng, còn khoảng 69 USD/thùng)... Thế nhưng, đến thời điểm này, giá xăng trong nước vẫn tiếp tục được “neo” ở mức rất cao: 16.990 đồng/lít xăng A92.


Lỗ giả, lãi thật?


Giải thích vì sao chưa giảm giá xăng, các doanh nghiệp (DN) xăng dầu vẫn nại “điệp khúc” cũ: Xăng dầu đã nhập trước đó với giá cao nên vẫn còn lỗ. Thông tin chính thức trên website của Tổng Công ty Xăng dầu VN (Petrolimex) ngày 19-5, giá cơ sở đối với xăng A92 lên tới 17.694 đồng/lít, trong khi giá bán lẻ là 16.990 đồng/lít, tức DN vẫn lỗ hơn 700 đồng/lít.

Ông Vương Thái Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, giải thích: Giá xăng dầu thế giới chỉ mới giảm mạnh trong vài ngày qua, trong khi DN phải kinh doanh theo giá quy định của Nhà nước gia quyền trong 30 ngày. Không phải giá thế giới giảm là giá trong nước giảm ngay vì DN nhập hàng theo kỳ hạn và phải mua trữ hàng từ trước.

Tính bình quân trong 30 ngày qua, giá xăng vẫn có mức 89 USD/thùng, tức DN vẫn còn bị lỗ từ 700 đồng - 800 đồng/lít nên chưa thể giảm giá được mà còn phải theo dõi tiếp.


Bà Lê Thị Anh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Saigon Petro, cũng cho rằng: Qua tháng 6 sẽ cân đối lại, nếu giá thế giới tiếp tục giảm và DN có mức lãi 300 đồng/lít trở lên sẽ điều chỉnh giảm giá nhưng cũng chỉ giảm từ từ.



Giá xăng dầu thế giới giảm mạnh nhiều ngày qua nhưng giá trong nước vẫn cao. Ảnh: HỒNG THÚY


Tuy nhiên, theo tính toán của các chuyên gia trong lĩnh vực xăng dầu, với mức giá thế giới giảm như trên, các DN kinh doanh xăng dầu trong nước hoàn toàn có thể giảm ít nhất 550 đồng/lít mà vẫn bảo đảm có mức lãi hợp lý.

Nếu căn cứ theo cách tính giá nhập khẩu bình quân 30 ngày thì dù giá bình quân lên tới 82 USD/thùng xăng A92 (không phải 89 USD/thùng) cộng với thuế nhập khẩu 17%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế GTGT 10%, lệ phí xăng dầu 1.000 đồng/lít, hoa hồng đại lý 500 đồng/lít, lợi nhuận của DN 300 đồng/lít... thì giá mỗi lít xăng bán lẻ trên thị trường cũng chỉ là 16.400 đồng/lít, thấp hơn giá hiện nay 550 đồng/lít.


Không sòng phẳng


Đó là nhận xét của ông Đỗ Gia Phan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng, nói về giá xăng hiện nay. Ông Phan cho biết từ trước đến nay, những khi giá xăng dầu trong nước “lạc điệu” với giá thế giới, hiệp hội thường có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét khả năng giảm giá xăng nhưng không nhận được phản hồi.


Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN, cho rằng người dân đã mất lòng tin vào giá xăng dầu trong nước vì từ trước đến nay chỉ “dễ tăng khó giảm”.

Theo ông Hùng, lúc này đặt vấn đề giảm giá bán lẻ xăng dầu là có cơ sở. DN cho biết vẫn đang chịu lỗ, họ nói sao nghe vậy là rất nguy hiểm, tổ công tác chuyên ngành về giá xăng dầu có thể cũng không đủ khả năng “soi” giá xăng. Cần có cơ chế thích hợp và chế tài xử phạt nếu giá xăng dầu bị thao túng.


TS Đinh Sơn Hùng, Viện phó Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, cho rằng lâu nay các DN xăng dầu chỉ biết đến quyền lợi của mình. Giá xăng dầu cao sẽ tác động xấu đến hầu hết giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ. Thời điểm này giảm giá xăng dầu sẽ có ý nghĩa rất lớn đến nền kinh tế, đồng nghĩa với việc giảm giá đầu vào các loại hàng hóa khác và càng có ý nghĩa hơn khi Nhà nước đang nỗ lực kiềm chế lạm phát nhưng tiếc rằng họ lại đứng ngoài cuộc.


TS Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học thị trường giá cả, phân tích: Bản chất của vấn đề giá xăng dầu nằm ở nghịch lý trong công tác điều hành, phải nhìn vào đây để giải quyết. Không thay đổi cơ chế điều hành, không thể có chuyện giá theo thế giới.

Sẽ giảm nếu... giá thế giới giảm thêm!

Trao đổi với Báo NLĐ ngày 20-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh nói giá xăng dầu thế giới đang giảm liên tục trong nhiều ngày nay nhưng trước đó, giá xăng đã có giai đoạn tăng cao.

Thay vì tăng giá, Chính phủ đã xả quỹ bình ổn, giảm thuế nên cần có thời gian ổn định mới có thể tính chuyện giảm giá.


“Nếu giá thế giới tiếp tục giảm trong vài ngày nữa, Bộ Tài chính sẽ tính toán cụ thể phương án giá để cân nhắc khả năng giảm giá. Tuy nhiên, quyền quyết định giá thuộc về DN. Chính phủ tùy thời điểm nhất định sẽ có can thiệp phù hợp

 

                                                                                  Theo NLĐ

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục