Hỏi giá cam để mua về vắt cho tụi trẻ, cô Hân tròn xoe mắt khi bà bán hoa quả ở chợ Khâm Thiên kêu giá 50.000 đồng/kg. Bà còn ngúng nguẩy chẳng muốn bán vì hai tuần nay, giá cam tăng gần gấp đôi, lại không có hàng mà lấy.


Mô tả ảnh.
Cam sành miền Nam sắp hết vụ chính cộng với cái nắng thiêu đốt nên giá đắt đỏ (ảnh baoVietnam)


Nắng nóng kéo dài gần một tuần tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc khiến giá thực phẩm giải nhiệt "nóng" theo. Giá mặt hàng hoa quả đắt lên từng ngày.

Chẳng hạn, cam quít từ 25.000-30.000 đồng tăng lên 40.000-50.000 đồng/kg; sấu quả từ 16.000 lên 20.000 đồng, rồi 25.000 đồng và hàng đẹp phải 30.000 đồng/kg; chanh leo 25.000-30.000 đồng/kg và chanh thường 16.000-20.000/kg, tăng khoảng 5.000-7.000 đồng mỗi ký. Lâu lâu không đi chợ nên cô Hân ở Khâm Thiên không khỏi bất ngờ, đành phải chuyển sang mua dưa hấu cho rẻ.

Còn nhà chị Nguyễn Thị Oanh ở Hoàng Mai có con nhỏ nên một tuần trung bình tiêu thụ hết khoảng 3kg cam. Bình thường, chị nhờ bà cô chồng buôn hoa quả tại chợ Long Biên lấy hộ, hết chỉ khoảng 100.000 đồng thì hai tuần nay số tiền phải chi đã tăng gấp rưỡi.

Ngoài ra, hè nào chị mua sấu về ngâm đường. Cách đây hai tuần, giá sấu là 16.000 đồng/kg. Giờ muốn mua thêm để ngăn đá tủ lạnh ăn dần, chị phát hoảng vì giá đã lên 25.000-30.000 đồng/kg. Chị tiếc hùi hụi mấy hôm trước giá rẻ chần chừ không mua.

Mô tả ảnh.
Sấu quả giá cũng đắt gấp đôi, lên tới 30.000 đồng/kg (ảnh hanoinho)

Bà bán hàng hoa quả cho hay, nắng nóng nên có ngày hết hàng từ sớm. Tuỳ thuộc sấu rừng hay sấu quê mà giá lại khác nhau.

Thường thì sấu quê thơm ngon hơn, vỏ mỏng, dầy cùi tròn đều, hạt nhỏ, chứ không dại và vỏ dầy như sấu rừng, nên giá cũng nhỉnh hơn.

Chị Thuận, một nhân viên nhà nước trên phố Bà Triệu có thói quen uống nước cam hàng ngày cũng kêu trời vì giá cam tăng. Uống mỗi ngày một cốc, trung bình chị mua 4 kg/tuần.

Nếu mua xe đạp bán rong rẻ nhất là 30.000 đồng/kg, nhưng hay dính phải cam không đậm, ít nước, còn ra quầy phải trả 60.000 đồng/kg, tăng gấp đôi mới có hàng ngon.

Lý giải nguyên nhân khiến giá hoa quả giải nhiệt tăng vọt, bà Hoàn, một thương lái tại chợ Long Biên, Hà Nội cho rằng, thời tiết tuần vừa rồi tại Thủ đô và các tỉnh phía Bắc quá nắng nóng, oi bức.

Hơn nữa, lại trùng với Tết đoan ngọ nên giá các loại hoa quả khác cũng tăng theo. Phần khác, do cam bắt đầu hết mùa chính, vào vụ trái mùa nên vị chua sẽ lấn lướt. Phải chờ tới mùa thu mới có cam Hà Giang.

Ngoài hoa quả, nắng nóng cũng khiến giá thực phẩm leo thang. Cua đồng từ 10.000 lên 12.000 đồng/kg. Sáng sớm đi chợ, các món canh giải nhiệt ngày nóng như cua, sườn... chỉ còn lèo tèo, các bà nội trợ không nhanh tay là hết. Cộng với mất điện, đây là sự lựa chọn hàng đầu để các gia đình nấu ăn với bún.

                                                                                               Theo Vnn

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục