Tại Tân Lạc, nuôi bò nhốt chuồng theo hướng sản xuất hàng hóa là định hướng được nhiều hộ chăn nuôi lựa chọn
(HBĐT) - Theo Nghị quyết số 04/NQ-HU của Huyện uỷ Tân Lạc về phát triển chăn nuôi trâu bò hàng hoá giai đoạn 2006 – 2010, toàn huyện sẽ đẩy mạnh chăn nuôi trâu bò theo hướng sản xuất hàng hoá nhằm đưa ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi trâu bò nói riêng trở thành ngành sản xuất chính. Đến nay, huyện Tân Lạc đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết
Để Nghị quyết số 04/NQ-HU đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, ngay từ đầu năm 2007, UBND huyện Tân Lạc đã xây dựng kế hoạch và tích cực chỉ đạo thực hiện. Một trong những động thái đầu tiên là điều tra, khảo sát quy hoạch vùng chăn nuôi, chuyển một phần đất bồi, bưa bãi và ruộng cấy bấp bênh sang trồng các loại cây làm thức ăn cho trâu bò như cỏ voi, cỏ ghinê, cỏ VAO6, mía… Chính quyền địa phương cũng đồng thời huy động nguồn vốn từ các chương trình, dự án cho người dân vay để đầu tư chăn nuôi trâu bò với các hình thức linh hoạt như Ngân hàng bò, Quỹ bò… Ngoài ra, nhiều lợi thế tài nguyên trước kia bị lãng phí đã được tận dụng khai thác, như: sử dụng diện tích đất chưa sản xuất để trồng cỏ kết hợp chăn thả tại chỗ, kết hợp sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có với nguồn phế phụ phẩm của ngành trồng trọt như rơm rạ, cây ngô, dây khoai lang, thân lạc, cây đậu… Đặc biệt, điều đáng ghi nhận là chủ trương xoá bỏ tập quán chăn thả, chuyển sang hình thức chăn dắt và nhốt chuồng đã được nhiều hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện, tạo tiền đề tốt cho quá trình chuyển từ chăn nuôi quảng canh sang chăn nuôi hàng hoá.
Giải quyết vấn đề nâng cao chất lượng đàn, huyện Tân Lạc đã tập trung mạnh vào kế hoạch cải tạo chất lượng giống. Đối với bò, đã áp dụng phương thức loại thải những con đực giống không đủ tiêu chuẩn, dùng con đực giống lai
Bà Đặng Thị Kem, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Tân Lạc nhìn nhận: Tín hiệu đáng mừng là trên địa bàn huyện đã xuất hiện những trang trại chăn nuôi quy mô lớn, các mô hình chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá như mô hình nuôi trâu bò vỗ béo tại xã Thanh Hối đã bước đầu được nhân rộng ra nhiều nơi, nhiều địa phương trong và ngoài huyện đã đến thăm quan học tập. Nhìn chung sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 04/NQ-HU, ngành chăn nuôi trâu bò của huyện đã có nhiều khởi sắc, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp huyện nhà./.
Phan Anh
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.