Các động thái quyết liệt của Bộ Công Thương liệu có thể làm giá cả dịp cuối năm không tăng đột biến?

Các động thái quyết liệt của Bộ Công Thương liệu có thể làm giá cả dịp cuối năm không tăng đột biến?

Liên tiếp trong 2 ngày 16 - 17.12, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có những động thái quyết liệt để quản lý, điều hành và kiềm chế giá - nhất là dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

 

Tuy nhiên, điều mà người dân kỳ vọng là các cơ quan sẽ làm gì để kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn kịp thời hiện tượng té nước theo mưa bằng việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu.

Quyết liệt bình ổn

Trong khi các DN kinh doanh xăng dầu đang lỗ nặng thì Bộ Công Thương ấn định một chủ trương nhất quán cho các DN là: Không tăng giá xăng dầu bán lẻ ít nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán. Thậm chí bộ này còn khẳng định nếu có hiện tượng cây xăng nào dừng bán, vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí có thể sử dụng biện pháp cao nhất là rút giấy phép vĩnh viễn đối với cây xăng đó. Cùng với mặt hàng này, mặt hàng sữa (diện quản lý giá) cũng được bình ổn hết năm 2010.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon. Theo đó, ngay từ ngày 17.12, mặt hàng này được giảm thuế nhập khẩu xuống còn 2%. Đại diện bộ này khẳng định đây là động thái nhằm giảm sức ép đối với mặt hàng gas đang tăng đột biến về nhu cầu dịp cuối năm và dịp tết. Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra công điện khẩn gửi các chi cục QLTT tăng cường quản lý việc dự trữ hàng hóa, chống việc đầu cơ tăng giá, đẩy giá lên cao bất hợp lý.

Đặc biệt, Hà Nội cũng đã chủ trương nâng từ 360 điểm bán hàng bình ổn giá lên 1.000 điểm hoặc hơn nữa. Cụ thể, UBND TP.Hà Nội khẳng định để quyết liệt thực hiện bình ổn giá, Năm 2010, thành phố dự kiến tổng dự trữ hàng bình ổn giá gồm 6.400 tấn gạo, 2.080 tấn thịt, 800 tấn thủy sản, 1.200 tấn thực phẩm chế biến, 4.000 tấn rau quả, 240.000 lít dầu ăn, 240 tấn đường...

Cần ngăn chặn “té nước theo mưa”

Theo các chuyên gia, thị trường sẽ không có biến động lớn nếu như các biện pháp được thực hiện chặt chẽ. Cụ thể, sẽ chỉ có một lượng hàng hóa nhỏ tăng nhẹ do tỉ giá USD tăng. Còn lại, các yếu tố đầu vào như xăng dầu, điện, than... đều đã được bình ổn. Do vậy việc nơi này nơi kia tăng giá là không chính đáng.

Chính vì thế, các chuyên gia cho rằng việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá và đặc biệt là ngăn chặn hiện tượng té nước theo mưa là đặc biệt cần thiết. Trao đổi với báo giới sáng 17.12, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Tiến Thỏa cho biết: Từ ngày 1.1.2011 trong báo cáo thường kỳ (ngày, tuần, tháng) của sở tài chính sẽ phải bổ sung thêm nội dung về tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết. Đồng thời đánh giá về khả năng cung ứng hàng hóa và việc thực hiện bình ổn giá tại địa phương.

Bộ Tài chính đã đưa ra 5 giải pháp trực tiếp về quản lý, điều hành giá. Trước mắt, trong dịp Tết Tân Mão và quý I/2011 sẽ giữ ổn định giá: Điện, than bán cho các hộ tiêu dùng lớn, khí, nước sạch... các dịch vụ công quan trọng như y tế, giáo dục. Sử dụng các công cụ phí, thuế, quỹ bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu và một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ chủ động sử dụng nguồn ngân sách dự phòng hỗ trợ các DN kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, đủ điều kiện, dự trữ hàng hóa đáp ứng nhu cầu bình ổn giá nhất là các thời điểm diễn ra lễ, tết...
 
 
                                                                                  Theo Laodong
 

Các tin khác


Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục