Hội thảo đầu bờ của lớp IPM trên cây Ngô tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc.

Hội thảo đầu bờ của lớp IPM trên cây Ngô tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc.

(HBĐT) - Kết thúc pha I của dự án “Phát triển cộng đồng các dân tộc ít người các tỉnh miền núi phía Bắc”, toàn tỉnh đã mở được 126 lớp huấn luyện nông dân (HLND) tại 42 xã thuộc 8 huyện, thành phố với 3.780 nông dân tham gia. Tổng diện tích trồng ngô của các lớp HLND theo phương pháp IPM đạt khoảng 37.800 m2 (3,78 ha), năng suất bình quân đạt từ 6 - 8 tấn/ha. Trên địa bàn tỉnh thành lập được 78 nhóm nông dân cùng sở thích.

 

Vụ xuân - hè 2010 là vụ đầu tiên của pha II, tỉnh ta tổ chức được 16 lớp HLND về IPM trên cây ngô tại 8 xã của 3 huyện Kỳ Sơn, Cao Phong, Đà Bắc. Tại các lớp tập huấn, 480 hội viên nông dân đã được đào tạo kiến thức về ủ phân hữu cơ, tận dụng vật liệu có sẵn ở địa bàn như phụ phẩm nông nghiệp, phân động vật... Thực hiện 4 thí nghiệm cơ bản trên đồng ruộng là: thí nghiệm so sánh 2 biện pháp khác nhau IPM và FP, thí nghiệm cắt lá giả tạo sâu ăn lá, về sự xói mòn, rửa trôi đất, thí nghiệm nuôi côn trùng góp phần làm sạch cảnh quan môi trường sống nông thôn, giảm chi phí đầu vào trong trồng trọt. Các lớp IPM sau 15 tuần huấn luyện với chương trình phù hợp, phương pháp huấn luyện dựa vào sự tham gia đóng góp, thảo luận của học viên đã đem lại kiến thức, kỹ năng cần thiết cho nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây ngô. Kết quả SX tại 16 ruộng thí nghiệm đã chứng minh được sự khác biệt giữa hai biện pháp canh tác (ruộng IPM và ruộng FP), tại ruộng FP, sau khi trừ chi phí, lãi suất thu được 450.000 - 500.000 đồng, tại ruộng IPM cho thu về từ 500.000 - 850.000 đồng...

 

Ngoài ra, 78 nhóm nông dân cùng sở thích được thành lập trên cơ sở các lớp HLND đã mở từ pha I của dự án hoạt động bước đầu đã đem lại những kết quả khả quan. Với nguồn vốn hỗ trợ ban đầu của dự án là 3 triệu đồng/nhóm, hiện nay, các nhóm đã phát triển nguồn quỹ nhóm nhiều hơn và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, mục tiêu của nhóm đã đề ra. Đặc biệt có nhóm chăn nuôi lợn thịt xóm Chằng Giữa, chăn nuôi xóm Quáng Giữa, xã Đông Phong (Cao Phong) hoạt động hiệu quả. Nguồn quỹ nhóm đạt 20 triệu đồng cho các hoạt động của nhóm và cho các thành viên vay xoay vòng để ổn định SX. Các nhóm còn lại nguồn quỹ nhóm cũng đạt từ 6 triệu đồng trở lên.

 

Đặc biệt có 3 nhóm đứng lên lập kế hoạch xây dựng các công trình cộng đồng tại địa bàn dân cư, các công trình do nhóm và bà con sống ở nơi nhóm sinh hoạt xây dựng nên đã đem lại lợi ích lớn trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng như: nhóm nông - lâm kết hợp xóm Nau, xã Thu Phong (Cao Phong) xây dựng hệ thống bể và ống dẫn nước tự chảy với kinh phí 41.586.000 đồng, trong đó, dự án hỗ trợ 27.786.000 đồng, số còn lại do nhóm và bà con đóng góp và thực hiện. Công trình của nhóm cung cấp đủ nước sinh hoạt cho 48 hộ dân trong xóm, có nước sinh hoạt quanh năm, đủ nước tưới quanh năm cho vườn nhà các hộ dân trong xóm; nhóm chăn nuôi lợn nái xóm Đồng Bài, xã Phú Minh (Kỳ Sơn) thực hiện xây dựng đoạn đường cộng đồng dài 200m, rộng 2,5m, dày 18cm với tổng số vốn 76.996.000 đồng. Trong đó dự án hỗ trợ 35.046.000 đồng, số còn lại do nhóm, bà con đóng góp và thực hiện, công trình phục vụ dân sinh cho 66 hộ dân trong xóm cho xe vận tải lưu thông, vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trong xóm, xã...

Từ kết quả hoạt động của các nhóm thấy rằng, sự phát triển của các nhóm nông dân cùng sở thích góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng trong xóm, xã, huyện. Đây cũng là điểm nhấn để các cấp lãnh đạo địa phương, tổ chức, đoàn thể... quan tâm đến các nhóm cộng đồng, tạo điều kiện thuận để nhóm phát triển bền vững.

 

 

                                                                                      Hồng Ngọc

 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục