Nhiều DN tỉnh ta tích cực lao động sản xuất và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.  Trong ảnh: Công ty Hoàng Sơn trao 40 triệu đồng ủng hộ xã Đồng Chum và Đồng Ruộng (Đà Bắc).

Nhiều DN tỉnh ta tích cực lao động sản xuất và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Trong ảnh: Công ty Hoàng Sơn trao 40 triệu đồng ủng hộ xã Đồng Chum và Đồng Ruộng (Đà Bắc).

(HBĐT) - Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 với những mục tiêu cách mạng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 13%, nâng cao chất lượng nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Nhân dịp đầu xuân 2011, PV Báo Hòa Bình đã trao đổi với ông Nguyễn Cao Sơn, UV BCH Tư Hội khóa II, Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa tỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Sơn về vai trò và sự đóng góp của cộng đồng DN tỉnh ta góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

P.V: Xin ông đánh giá về các DN của tỉnh?

 

Ông Nguyễn Cao Sơn: DN của tỉnh đang trong quá trình vươn lên hoàn thiện mình, thích ứng với cơ chế mới để hội nhập và phát triển. Nếu như mươi năm trước, số doanh nghiệp của tỉnh chỉ có vài trăm, xuất phát điểm thấp từ những hộ SX -KD mà thành, quy mô nhỏ, lẻ, trình độ, năng lực quản trị DN, tiềm lực tài chính hạn chế, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp... thì đến nay, cả tỉnh đã có trên 1.700 DN đã, đang khẳng định là lực lượng chủ công trong phát triển KT -XH của địa phương. Theo thống kê chưa đầy đủ, hàng năm, DN thực hiện doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp nhiều tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. Các doanh nghiệp đã chú trọng nâng cao trình độ quản lý, triển khai các giải pháp SX -KD mang tính dài hơi. Nhiều DN tạo được sự phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế. Dù vậy phải thẳng thắn thừa nhận là DN của tỉnh vẫn còn bộc lộ những yếu điểm về tiềm lực tài chính, trình độ quản lý, chủ yếu mới đầu tư vào những lĩnh vực mang lại lợi ích trước mắt, ngoài ra, trình độ của lao động còn thấp kém chưa đáp ứng với yêu cầu SX -KD thực tế. Nhưng rất mừng là đa số DN của tỉnh cũng bước đầu nhận thức được những yếu kém này và tin rằng họ sẽ bắt nhập với xu thế phát triển trong tương lai.

 

P.V: Ông có thể cho biết một số kết quả chủ yếu của Hội DNN &V tỉnh Hòa Bình?

 

Ông Nguyễn Cao Sơn: Đại hội Hội DNN &V tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/11/2010 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 36 DN tiêu biểu vào BCH Hội DNN &V tỉnh, 5 đồng chí Thường trực Hội, kiện toàn BTV Hội gồm 11 hội viên. Đặc biệt, Đại hội vinh dự được đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hội DNN &V; 16 đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh làm thành viên Hội đồng cố vấn. Hội DNN &V tỉnh đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động bước đầu khá hiệu quả, triển khai tốt nghị quyết của Đại hội. Đến nay, Hội đã có 6 chi hội với khoảng 300 hội viên. Hội đã tổ chức gặp gỡ, toạ đàm với Thường trực Hội DNN &V Việt Nam. Xây dựng được mối quan hệ tốt với Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam và tranh thủ sự phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý DN cho hội viên. Thực hiện các chương trình hoạt động xung kích đổi mới công nghệ; xung kích hội nhập kinh tế quốc tế; tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN; tổ chức liên danh, liên kết mở ra các cơ hội SX -KD cho hội viên...

 

P.V: Hội DNN &V tỉnh sẽ làm gì để thực hiện mục tiêu “Đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển”, hỗ trợ phát triển cộng đồng DN, đóng góp vào sự phát triển KT -XH của tỉnh?

 

Ông Nguyễn Cao Sơn: Những kết quả hoạt động của Hội mới chỉ là bước đầu. Phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Hiện nay, Hội DNN &V tỉnh đang triển khai những giải pháp thực hiện phương châm, hành động của Hội DNN &V tỉnh là: chăm lo đến quyền lợi chính đáng của hội viên, hỗ trợ thiết thực để phát triển cộng đồng DN lớn mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của DN về chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; tăng cường liên kết hợp tác, phát huy tính năng động, sáng tạo của giới DN trong SX -KD; hỗ trợ các DN nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và cạnh tranh trên thương trường. Đồng thời, đề xuất với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tiếp tục đổi mới cơ chế, khuyến khích đầu tư, cung cấp kịp thời cho các DN về chương trình, chính sách liên quan, phối hợp thực hiện chiến lược đào tạo lao động cung cấp hiệu quả nhu cầu SX -KD của DN; tạo điều kiện cho DN tiếp cận các chính sách ưu đãi, tham gia các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Hiện nay, Hội DNN &V tỉnh đã thành lập Công ty phát triển DN hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực nhằm hỗ trợ các DN mở rộng quy mô, năng lực sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, tạo sự phát triển bền vững để hội nhập. Hội cũng đang đề xuất với lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ về đất đai, biên chế cán bộ chuyên trách, xây dựng hệ thống thông tin, tổ chức đối thoại, tiếp xúc với các DN nhằm kịp thời tháo gõ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho DN triển khai hiệu quả các dự án SX -KD, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của KT -XH địa phương.

 

 P.V: Xin cảm ơn ông!

 

                                                                              Lê Chung (Thực hiện)

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục