Tàu Vinacomin 01 vào cảng Cẩm Phả nhận hàng.   ( Ảnh: Quang Thọ )

Tàu Vinacomin 01 vào cảng Cẩm Phả nhận hàng. ( Ảnh: Quang Thọ )

* Cảng Cẩm Phả đón tàu tiếp nhận gần 23 nghìn tấn than * Quảng Ninh đón bốn tàu công-ten-nơ vào làm hàng * Nhiệt điện Vũng Áng, Ðạm Cà Mau thi công cả trong những ngày Tết

 

8 giờ 30 phút ngày 4-2 (tức mồng 2 Tết) tại Cửa Ông (Cẩm Phả, Quảng Ninh), Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin) tổ chức đón hai tàu, tổng trọng  tải  hơn  25 nghìn DWT đến  cảng  Cẩm  Phả  lấy than. Tàu Vinacomin 01 vào nhận 2.850 tấn than cám 3C đi cảng Hòn La (Quảng Bình) cho khách hàng Công ty xi-măng Cosevco Sông Gianh. Ngay sau đó, tàu Jing Peng Hai quốc tịch Cam-pu-chia đã cập cảng và nhận 20 nghìn tấn than cám 10 B2. Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả cùng Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức rót hàng xuống tàu bảo đảm  đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu của bạn hàng.

* Sáng 4-2 (mồng 2 Tết), Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tổ chức ra quân lao động đầu xuân tại các đơn vị đóng tàu thuộc địa bàn TP Hải Phòng gồm: Bến Kiền, Bạch Ðằng, Phà Rừng và Nam Triệu. Hàng nghìn công nhân của các nhà máy đóng tàu đã bắt tay vào làm việc ngay trong ngày đầu xuân, triển khai đóng mới các sản phẩm trọng điểm như tàu chở xi-măng 16.500 tấn (Ðóng tàu Bến Kiền), tàu chở khí ê-ti-len số 2 (Bạch Ðằng), tàu chở hàng 56.200 tấn, tàu chở công-ten-nơ 700 TEU (Nam Triệu) và sê-ri tàu chở dầu 34 nghìn tấn (Phà Rừng). Năm nay, Vinashin dự kiến đạt tổng sản lượng gần 22.800 tỷ đồng, doanh thu hơn 21 nghìn tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 352 triệu USD.

* 9 giờ ngày 3-2 (mồng 1 Tết Tân Mão), tại TP Hạ Long, Công ty TNHH một thành viên cảng Quảng Ninh đã tổ chức đón hai tàu công-ten-nơ cập cảng Cái Lân bốc dỡ những mã hàng đầu tiên trong năm Tân Mão. Hai tàu đầu tiên vào làm hàng là Acx Lily (quốc tịch Nhật Bản) cập cảng bốc xếp 300 TEU và tàu Acx Cherry (Pa-na-ma) bốc xếp 200 TEU. Ðến chiều cùng ngày, Cảng Cái Lân tiếp tục đón hai tàu vào làm hàng gồm tàu Raichoii (Pa-na-ma) nhận 30 nghìn tấn dăm gỗ, tàu Terican (Xin-ga-po) bốc xếp 30 nghìn tấn bột giấy. Ngay sau khi các tàu cập cảng, Công ty Cảng Quảng Ninh đã bố trí nhân lực, phương tiện bốc xếp hàng hóa nhanh chóng, giải phóng tàu trong thời gian sớm nhất.

* Tết Tân Mão, tại công trường Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, gần 500 cán bộ, công nhân vẫn tiếp tục thi công trên công trường nhằm bảo đảm tiến độ. Bộ phận trực lắp kết cấu lò hơi số 2 thi công không ngừng nghỉ trong suốt dịp Tết để kịp kết nối thiết bị với các nhà thầu khác. Sau Tết, bộ phận này sẽ được tăng cường thêm hơn 400 công nhân để hoàn thành kết cấu lò hơi số 2 đúng tiến độ. Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cùng Tổng công ty Sông Hồng, Bạch Ðằng và LILAMA là bốn nhà thầu chính của nhà máy. Do yêu cầu tiến độ, gần 500 công nhân trên công trường làm ba ca trong suốt những ngày Tết (từ ngày 28 đến mồng 6 Tết). Nhà máy sẽ tổ chức cho công nhân đón Tết ngay trên công trường. Năm 2011 là năm quyết định tiến độ xây dựng dự án này, các nhà thầu sẽ phải tăng cường quân số lên đến 3.000 người để lắp đặt toàn bộ thiết bị cho tổ máy số 1 và 2 công suất 1.200 MW, khi hai tổ máy này đi vào hoạt động sẽ đóng góp mỗi năm tám tỷ KW giờ cho lưới điện quốc gia.

* Ðón chào năm mới Tân Mão 2011, khí thế lao động trên công trường Nhà máy Ðạm Cà Mau rất khẩn trương, sôi nổi. Hơn 1.200 chuyên gia, kỹ sư, cán bộ quản lý và công nhân lao động trong và ngoài nước tích cực lao động để công trình nhà máy hoàn thành đúng tiến độ, cho ra mẻ sản phẩm đạm đầu tiên vào ngày 27-11-2011, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam. Trong không khí Tết, những phần việc, hạng mục công trình của nhà máy này vẫn tiếp tục triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch. Hiện nay, tiến độ tổng thể của dự án Nhà máy Ðạm Cà Mau thực hiện đúng kế hoạch, đạt hơn 77%.

 

                                                                                  Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục