Nông dân xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) thu hoạch vụ cà phê đầu tiên.

Nông dân xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn) thu hoạch vụ cà phê đầu tiên.

(HBĐT) - Năm 2010, vùng cà phê nguyên liệu ở Ngọc Lâu, Ngọc Sơn đã đơm hoa, kết trái vụ đầu tiên. Vậy là giống cà phê catimo F7 của công ty cổ phần Cà phê Thái Hòa - Hòa Bình đã thực sự đứng vững trên các xã vùng cao của huyện Lạc Sơn. Kết quả đó là phần thưởng không gì sánh được động viên, bù đắp cho những tháng ngày miệt mài, trăn trở của những kỹ sư, công nhân Công ty cổ phần Cà phê Thái Hòa - Hòa Bình, là tiền đề mở ra hướng đi mới cho phát triển sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng đất bao đời nay vốn gắn bó với cây sắn, cây ngô, cây dong riềng cùng tập quán sản xuất quảng canh, manh mún, thụ động.

 

Việc phát triển vùng cà phê nguyên liệu tại 2 xã Ngọc Lâu, Ngọc Sơn được Công ty CP Cà phê Thái Hòa - Hòa Bình chính thức triển khai từ tháng 6/2007. Đến cuối năm 2009 đã trồng được 120 ha gồm 60 ha cà phê doanh nghiệp và 60 ha cà phê do các hộ dân trồng được do doanh nghiệp hỗ trợ giống, phân bón, chuyển giao kỹ thuật. Vùng cà phê nguyên liệu, phương thức sản xuất mới đã thu hút và tạo việc làm theo mùa vụ cho trên 400 lao động với mức thu nhập từ 1,2-2,5 triệu đồng/người/tháng. Niên vụ 2010, Công ty CP Cà phê Thái Hòa - Hòa Bình triển khai xuống giống trên 100 ha trên đất do các hộ dân 2 xã Ngọc Sơn, Ngọc Lâu góp theo hình thức cổ phần hóa. 

 

Chúng tôi thật sự ngỡ ngàng khi gặp gỡ, tiếp xúc với bà con nông  dân 2 xã Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, được nghe họ bàn thảo, trao đổi, tính toán để tham gia góp đất trồng cà phê theo phương thức cổ phần hóa. Chị Bùi Thị Hửng ở xóm C, xã Ngọc Lâu phấn khởi cho biết: Những năm trước đây, thu nhập của người dân trong xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi với các cây trồng chính là ngô, sắn. Sản phẩm làm ra theo kiểu tự sản, tự tiêu. Việc mở vùng cà phê nguyên liệu, nhất là triển khai phát triển cà phê doanh nghiệp cổ phần là cách làm rất mới, ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng được tập huấn, trao đổi, tham quan, tìm hiểu, chúng tôi thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi, hiệu quả nên nhiều hộ gia đình  trên địa bàn tích cực ủng hộ và tham gia.

 

Thực hiện chủ trương phát triển vùng nguyên liệu cà phê tại các xã vùng cao huyện Lạc Sơn với kế hoạch đầu tư 850 ha cà phê doanh nghiệp và 1000 ha cà phê nhân dân trong giai đoạn 2007-2010, Công ty  CP Cà phê Thái Hòa - Hòa Bình hướng tới mục đích xây dựng vùng cà phê Lạc Sơn - Hòa Bình để đưa ra thị trường trong nước và thế giới một sản phẩm sạch được theo dõi chặt chẽ từ các khâu trồng, chế biến, xuất khẩu có thương hiệu riêng, giá cả cao hơn các vùng khác. Đó là cà phê hữu cơ, được phòng trừ sâu bệnh bằng thảo dược. Bên cạnh đó, trên vườn cây không chỉ trồng cà phê mà còn thực hiện đa dạng mô hình, dưới tán cà phê còn nuôi lợn địa phương, gà đồi, ong mật... để tăng giá trị thu nhập.

 

Đặc biệt, trong quá trình triển khai đầu tư, Công ty hết sức chú trọng tới phát triển cà phê doanh nghiệp cổ phần với hình thức Công ty bỏ kinh phí đầu tư về vốn, phân bón, cây giống, chuyển giao kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm. Người dân góp đất được coi là một thành viên của Công ty, hưởng các chế độ, hưởng cổ tức, sở hữu cổ phiếu. Hiện, nhân dân trong vùng đã ký hợp đồng góp vốn bằng 300 ha đất để tham gia phát triển cà phê doanh nghiệp cổ phần.

 

Cùng với tập trung phát triển vùng cà phê, hiện, Công ty đang đề nghị UBND tỉnh cho phép mở rộng dự án để đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cà phê công suất 4.000 tấn/năm và Nhà máy chế biến phân vi sinh công suất 7.000 tấn/năm cùng Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tổng hợp gồm các hạng mục: khu hướng nghiệp lao động, khu nghỉ dưỡng và thể thao, khu lòng hồ, khu sinh thái với  vốn đăng ký 425 tỷ đồng.

 

Ông Bùi Văn Chấn, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lâu đánh giá: Tuy mới chỉ là bước đầu nhưng nông nghiệp, nông thôn và nông dân ở hai xã Ngọc Lâu, Ngọc Sơn đã có bước khởi sắc. Tiềm năng về đất đai, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên cùng nguồn nhân lực được tận dụng và phát huy, tạo chuyển biến tích cực về chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa. Đó là điều kiện để người dân phát triển kinh tế, XĐ-GN, vươn lên làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương.

 

 

 

 

                                                                                 Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục