Chương trình nghệ thuật Sắc màu háo đào chào xuân Tân Mão

Chương trình nghệ thuật Sắc màu háo đào chào xuân Tân Mão

Trong những ngày cả nước vui đón Xuân Tân Mão, chào mừng thành công của Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XI và kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Ðảng, trên các công trình xây dựng trọng điểm, các nhà máy, xí nghiệp, do yêu cầu của tiến độ và tính chất công việc, nhiều cán bộ, công nhân vẫn duy trì không khí lao động, sản xuất đầu Xuân hết sức sôi động và hiệu quả. Ðây là nét đẹp mỗi khi Tết đến, Xuân về mà chúng ta đã duy trì trong nhiều năm qua.

 

Vơí tinh thần 'Tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc', một phần ba cán bộ, công nhân các nhà thầu tham gia xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 tình nguyện ở lại công trường lao động và vui Tết, đón Xuân. Sáng 29 Tết, khi có mặt tại nơi làm việc của nhà thầu Lilama 45.1, nơi đang lắp đặt kết cấu Lò hơi số 2, anh công nhân Nguyễn Phú Hiệp, 26 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội đang mải mê công việc dừng tay cho biết: 'Tất cả anh chị em trực và làm việc tại công trường đã động viên nhau làm việc liên tục ngay cả trong những ngày Tết để hoàn thành công việc kịp kết nối tiến độ với các nhà thầu khác. Ðể hoàn thành nhiệm vụ em đành lỗi hẹn  đưa  vợ  sắp  cưới  ở  quê đi chơi Xuân này, người yêu em cũng rất thông cảm với công việc của em. Ra giêng chúng em sẽ được đón thêm 400 lao động  để có thể hoàn thành nhiệm vụ lắp đặt thiết bị Lò hơi số 2 này'.

Tại các hạng mục Hệ thống nước làm mát, Hệ thống nước thải, Cảng nhập than... do các đơn vị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC), Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty Bạch Ðằng, Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama) thi công, Phó Tổng giám đốc PVC Hàn Nguyên Hoàng tâm sự: 'Ðơn vị có 120 cán bộ, công nhân ở lại công trường vui Xuân, đón Tết thì có tới hơn 100 người quê ở các tỉnh phía bắc. Nhiệm vụ mà đơn vị của Hoàng phải hoàn thành trong dịp Tết Tân Mão này là phải hoàn thành Kênh Forbay dẫn nước dài 200 m, rộng 80 m từ mép núi nằm sát biển vào đến nhà máy và đổ bê-tông khu xử lý nước thải. Do áp lực công việc nên mọi người hầu như quên cả thời gian, dù Tết đã cận kề'.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, kiêm Trưởng Ban quản lý Dự án điện lực Vũng Áng - Quảng Trạch, Phạm Văn Ðịnh cho biết: Do yêu cầu tiến độ, trên công trường này có gần 500 cán bộ, công nhân sẽ thay nhau làm việc ba ca trong những ngày Tết (từ 28 tháng Chạp đến mồng 6 tháng Giêng), chúng tôi sẽ tổ chức cho cán bộ, công nhân trên công trường vui Tết, đón Xuân chu đáo.

Trở lại Công trường xây dựng Nhà máy đạm Cà Mau trong những ngày đầu Xuân Tân Mão, ấn tượng nhất trong chúng tôi là hình hài một nhà máy bề thế đang hiện hữu nơi vùng đất đầy gian khó của rừng sâu U Minh Hạ. Kỹ sư Võ Kế Văn chia sẻ: Tạm gác lại việc riêng tư, hàng trăm cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và công nhân của các nhà thầu, của Ban quản lý đã tình nguyện ở lại công trình trong những ngày Tết này làm việc, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ. Kỹ sư người Trung Quốc He Huan-xin, Giám đốc công trường cho biết: 'Công trường đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, hoàn thành việc xử lý nền móng chống lún sụt đúng quy trình kỹ thuật bảo đảm độ bền vững của toàn bộ mặt bằng trên địa bàn khá phức tạp của vùng đất U Minh Hạ sình lầy. Hiện tại, công trường đang gấp rút lắp đặt thiết bị nhà máy. Tết này, các cán bộ, kỹ sư, công nhân Trung Quốc tình nguyện ở lại công trường cùng các cán bộ, công nhân Việt Nam vừa lao động vừa vui Xuân, đón Tết'.

Phó Trưởng Ban QLDA Khí-Ðiện-Ðạm Cà Mau, Nghiêm Ðức Dương hồ hởi báo tin, đến đầu tháng 2-2011, Dự án đạm Cà Mau đã hoàn thành 78% khối lượng công việc, vượt yêu cầu tiến độ đề ra. Chủ đầu tư là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tổng thầu EPC Trung Quốc quyết tâm phấn đấu đến cuối tháng 7-2011, hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, tiến hành chạy thử, đến cuối tháng 9 hoàn tất công tác lắp đặt và cuối tháng 11 sẽ cho ra lò mẻ phân đạm đầu tiên của nhà máy.

Cùng với công trường xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 và Nhà máy đạm Cà Mau, tại các nhà máy sản xuất xi-măng, các nhà máy điện, các bến cảng trong cả nước do tính chất công việc của mình, rất nhiều cán bộ, công nhân cũng vừa vui Xuân, đón Tết vừa phân công nhau chăm lo lao động, sản xuất. Trong các ngày mồng 1, mồng 2 và mồng 3 Tết, các Cảng Cái Lân, Cẩm Phả đã tiếp nhận nhiều tàu vào nhận và trả hàng. Chỉ trong ngày mồng 1 Tết Tân Mão, Cảng Cái Lân đã tiếp nhận bốn tàu vào cảng, bốc xếp 60 nghìn tấn hàng rời và 500 TEU công-ten-nơ.

Tại Cửa Ông, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã đón hai tàu vào 'Xông Cảng' ngày mồng 2 Tết nhận than đi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ðược biết, từ đầu năm 2011 đến nay, Cảng Cẩm Phả đã đón 70 lượt tàu các loại vào nhận hàng tại cảng.

Chánh văn phòng Công ty xi-măng Hoàng Thạch Nguyễn Văn Thọ cho biết, trong những ngày Tết Tân Mão, hơn 500 cán bộ, công nhân công ty vẫn ứng trực bảo đảm cho ba lò nung của ba dây chuyền của công ty hoạt động liên tục, hết công suất thiết kế. Dự kiến, ngày mồng 4 Tết, công ty sẽ xuất xưởng những tấn xi-măng đầu tiên đầu Xuân Tân Mão.

Hòa chung khí thế hăng say lao động đầu Xuân trên các nhà máy, công trường xây dựng trong cả nước, Nhà máy đóng tàu - Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) tại Khu kinh tế Dung Quất, hơn 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn chia nhau ca kíp làm việc ngay trong những ngày Tết này để hoàn thành mục tiêu sớm bàn giao hai tàu chở dầu thô lớn nhất Việt Nam trọng tải 104 nghìn và 105 nghìn tấn. Từ khi tiếp nhận từ Vinashin đến nay, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã ổn định sản xuất, giải quyết việc làm cho hơn 1.800 cán bộ, công nhân.

 

                                                                                         Theo ND

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục