Đường giao thông nông thôn đã giúp bà con xã Mai Hịch huyện Mai Châu vận chuyển hàng hoá nông sản thuận tiện phát triển kinh tế.

Đường giao thông nông thôn đã giúp bà con xã Mai Hịch huyện Mai Châu vận chuyển hàng hoá nông sản thuận tiện phát triển kinh tế.

(HBĐT) - Mai Châu là huyện có điều kiện tự nhiên khó khăn chủ yếu là đồi núi, độ dốc cao. Do đó, việc phát triển giao thông nông thôn gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, huyện tập trung chỉ đạo, phối hợp đồng bộ của cơ quan ban, ngành, đoàn thể tạo đồng thuận từ huyện đến cơ sở, khơi dậy tiềm lực trong nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

 

Các địa bàn trong huyện đã tích cực phát huy nội lực thông qua các hình thức huy động nhân dân đóng góp sức người, sức của; phát huy quy chế dân chủ các cấp, ngành, cơ sở đã công khai, minh bạch về tài chính và quyền tự quyết của nhân dân nên huy động được tối đa sức dân tham gia làm đường. Do vậy, bộ mặt nông thôn mới ở Mai Châu đã có những thay đổi cơ bản, đời sống của nhân dân được nâng cao, nhất là hệ thống giao thông nông thôn không ngừng được đầu tư cải tạo, nâng cấp đã tạo thuận lợi cho sự phát triển chung của huyện. Ông Hà Văn Nhiệu - ở xóm Bước, xã Xăm Khòe cho biết: Trong năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự nỗ lực của chính quyền huyện mà xóm Bước đã có đường bê tông để đi. Có đường, số lượng khách du lịch đến xóm dần tăng lên. Trước kia, vào mùa du lịch, nhà ông Nhiệu chỉ đón tiếp được khoảng 10 đoàn du lịch đến thăm quan. Năm vừa qua đã có vài chục đoàn đến, nghỉ lại, doanh thu của gia đình cao hơn mọi năm khoảng 10 triệu đồng nên cuộc sống của gia đình cũng đỡ khó khăn hơn.

 

Trong 5 năm qua, cùng với các dự án, chương trình làm đường giao thông của Trung ương, Mai Châu đã làm được 59,5 km quốc lộ, 59 km tỉnh lộ, 91 km đường huyện, 15,25 km đường liên xã, gần 329,5 km đường nội xóm. Riêng trong năm 2010 vừa qua, Mai Châu đã mở mới, nâng cấp khoảng 13 km đường trục huyện, liên xã; làm mới 7,5 km đường liên xóm, nội xóm; 29 cầu, cống; cứng hóa đường bằng bê tông nông thôn được tổng chiều dài hơn 16 km. Mai Châu đã trở thành huyện có phong trào phát triển giao thông nông thôn đứng thứ nhất trong các huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Hà Hiển Nhiên - Trưởng phòng kinh tế và hạ tầng của huyện cho biết: Không huy động sức dân, đường giao thông ở Mai Châu không có được như bây giờ. Từ ngày có những con đường này, ô tô đã đến được với trung tâm các xã, vào tận xóm trong huyện. Giao thông thuận lợi là điều kiện cơ bản tạo cho giao thương hàng hóa, phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, những con đường đã đẩy lùi dần phương thức sản xuất tự cung, tự cấp vốn có của bà con dân tộc, góp phần trong xóa đói, giảm nghèo của huyện.

 

 

 

                                                                                       Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Giá vàng sáng 29/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 29/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 83 - 85,22 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục