Thiếu điện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của Công nhân may. (Ảnh: Công ty CP may xuất khẩu Sông Đà)

Thiếu điện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của Công nhân may. (Ảnh: Công ty CP may xuất khẩu Sông Đà)

(HBĐT) - Kể từ ngày 1/3, giá điện tăng 15,28% , trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp may mặc. Trong những tháng mùa khô, nếu cắt giảm điện thường xuyên do thiếu hụt mới là vấn đề các doanh nghiệp đáng quan tâm. Mặt khác, để chủ động với sản lượng điện thiếu hụt trong mùa khô tới, các doanh nghiệp đều có những phương án chủ động nhằm đảm bảo duy trì sản xuất.

 

Khó trong làm theo ca

 

Theo như các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh ta, Đa số các doanh nghiệp may mặc hiện chỉ thực hiện gia công theo đơn đặt hàng. Việc đảm bảo đúng giao hàng theo hợp đồng là hết sức quan trọng, đồng thời, sản phẩm chủ yếu xuất khẩu nên cần đảm bảo chất lượng sản phẩm cao.

 

Ông Nguyễn Công Yêm, Tổng Giám đốc Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà cho rằng, ngành may có đặc thù cần ánh sáng tốt cũng như tinh thần thoải mái của công nhân lao động ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, đối phó với tăng giá điện, đổi ca làm theo giờ thấp điểm về đêm khó có thể thực hiện được.

 

Để đảm bảo hiệu quả sản xuất trước tình hình giá điện tăng làm tăng chi phí sản xuất, không cách nào khác, doanh nghiệp đều chọn giải pháp tiết kiệm điện, cải tiến các thiết bị kỹ thuật và phương tiện để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng. Đồng thời, tính toán hợp lý các chi phí đầu vào khác để giảm giá thành sản xuất. Đối với Công ty CP May xuất khẩu Sông Đà, từ nhiều năm nay, hệ thống chiếu sáng đã được đầu tư hợp lý nhằm tiết kiệm tối đa nguồn điện. Hơn nữa, việc bố trí hợp lý giữa các khâu cũng góp phần tiết kiệm điện đáng kể.

 

Cũng theo ông Yêm, lợi nhuận từ gia công may mặc nếu tính trên giá thành sản phẩm được bán ra thị trường thế giới được tính là rất ít. Có chăng lợi nhuận cao thực chất đều nằm từ phía đối tác phân phối và hệ thống bán lẻ nước ngoài. Trong khi đó, tình hình kinh tế trong nước khó khăn cộng với lạm phát ngày càng cao buộc công ty phải nâng thu nhập cho người lao động.

 

Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 2 triệu đồng/người/tháng, trong năm 2011, công ty đang phấn đấu nâng thu nhập của người lao động tăng lên khoảng 3 triệu đồng. Ngoài ra, hiện, Công ty đang có lộ trình mở rộng sản xuất, tăng lên gần gấp đôi số công nhân hiện tại trong vòng vài năm tới. Với nhiều áp lực như vậy, để đảm bảo đời sống cho CB – CNV - LĐ trong đơn vị, nhiều doanh nghiệp may đang tìm mọi vừa cắt giảm chi phí, vừa lo nâng cao đời sống cho công nhân, lao động.

 

Đối phó với việc thiếu điện trong mùa khô

 

Theo các doanh nghiệp, đối phó với tăng giá điện khả dĩ thì còn có thể làm được, nếu mất điện thường xuyên mới là vấn đề khó khăn nhất.

 

Ông Nguyễn Công Yêm cho biết thêm: mùa khô năm 2010, việc sản xuất của công ty đã gặp nhiều khó khăn vì tình trạng mất điện. Mặc dù Công ty đã được ưu tiên cung cấp điện nhưng có nhiều khi quá tải hệ thống điện cắt toàn bộ thành phố khiến chi phí của doanh nghiệp đội lên nhiều do sử dụng máy phát điện. Hiện tại, trên 10 dây chuyền may mặc với khoảng 500 công nhân sản xuất, bình quân mỗi ngày, công ty phải bỏ ra vài triệu đồng mua dầu cho máy phát nếu so với điện lưới quốc gia. 

 

Tương tự như vậy, Công ty CP May xuất nhập khẩu SMA Việt – Hàn, thuộc phường Chăm Mát – TP Hòa Bình vừa đi vào sản xuất đầu năm 2010 với số lượng công nhân, lao động lên đến 450 người. Trao đổi về việc tăng giá điện, ông Nguyễn Văn Tý, Trưởng phòng TC-HC của Công ty cho hay: việc tăng giá điện từ 1/3 vừa qua về cơ bản không ảnh hưởng nhiều lắm đến sự phát triển của Công ty. Tuy nhiên, trong thời gian tới, sợ nhất là cắt giảm điện luân phiên. Tất nhiên, doanh nghiệp cũng chia sẻ với ngành điện vì tình trạng thiếu hụt nguồn điện chung cả nước. Công nhân trong công ty đa số con em trong các huyện lân cận của tỉnh. Nếu mất điện, Công ty buộc phải cho công nhân nghỉ việc về quê. Nhưng khi có điện huy động công nhân trở lại rất khó khăn, nhiều trường hợp công nhân có tay nghề được đào tạo cơ bản về quê rồi quay sang làm việc khác, không trở lại công ty nữa. Đây cũng là thiệt thòi đáng kể không những cho Công ty mà còn là tình trạng chung của các doanh nghiệp khác.

 

Đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn điện trong mùa khô, Công ty SMA Việt – Hàn cũng như nhiều doanh nghiệp may khác đều có nguồn điện dự phòng bằng máy phát điện. Nhưng không thể đáp ứng phục vụ hêt tất cả các khâu. Ngoài ra, chi phí chạy máy phát cũng tăng cao, bình quân một ngày nếu chạy máy phát điện chi phí của Công ty sẽ tăng lên gấp 3 lần, từ 1,5 triệu đồng điện lưới lên đến 5 triệu đồng dùng máy phát. Tất nhiên, chi phí cao dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp giảm, từ đó, thu nhập của người lao động cũng khó mà tăng được.

 

 

                                                                                      Hồng Trung

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục