Mặc dù Chính phủ đã có chỉ đạo về việc giảm đầu tư công song theo thống kê của Tổng cục Thống kê, năm tháng đầu năm 2011 rất ít địa phương làm được điều này. Chi tiêu công ở nhiều tỉnh còn vượt xa năm trước.

 

Thi công đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc (Cần Thơ). Các dự án xây dựng hạ tầng vẫn ngốn nhiều tiền từ ngân sách nhất - Ảnh: C.Q.

Hà Nội: đầu tư 6.096 tỉ đồng, tăng 17,3%

Tổng cục Thống kê vừa công bố khối lượng vốn đầu tư thực hiện của Hà Nội đến hết tháng 5-2011 lên tới 6.096 tỉ đồng, bằng 30,4% kế hoạch năm, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, Hà Nội cũng là địa phương có khối lượng vốn đầu tư công cao nhất cả nước trong năm tháng đầu năm 2011.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển trình bày: “Đây không phải khối lượng vốn đầu tư của riêng tháng 5 mà là khối lượng vốn đầu tư thực hiện của cả năm tháng nên theo kế hoạch năm 2011 thì khối lượng vốn này không lớn và hoàn toàn nằm trong kế hoạch triển khai sau khi thực hiện cắt giảm” - ông Hiển nói.

Cụ thể, ông Hiển cho biết tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trong năm 2011 của Hà Nội theo kế hoạch ban đầu khoảng 16.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế và kiềm chế lạm phát, Hà Nội đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách, kết quả đã dừng triển khai, đình hoãn, giãn tiến độ, cắt giảm kế hoạch vốn của 253 dự án với tổng số vốn cắt giảm hơn 825 tỉ đồng. “Những dự án hạ tầng đang triển khai thì vẫn phải làm. Chỉ đình, hoãn với những dự án chưa đủ điều kiện, chưa thật sự bức thiết hoặc không có xây dựng khởi công mới và dừng các dự án xây dựng trụ sở” - ông Hiển nói.

Riêng với nguồn vốn cắt giảm từ chi thường xuyên, UBND TP Hà Nội cho biết đã thực hiện cắt giảm khoảng 280 tỉ đồng của những tháng còn lại năm 2011, đồng thời tạm dừng mua sắm ôtô, máy điều hòa nhiệt độ, tài sản có giá trị lớn khác và dừng cải tạo sửa chữa trụ sở với tổng vốn cắt giảm khoảng 88 tỉ đồng.

Cần Thơ: xin... ứng vốn của năm 2012

Trong khi đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Cần Thơ là một trong những địa phương sử dụng vốn ngân sách nhà nước lớn trong năm tháng đầu năm 2011 với 1.557 tỉ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ 2010.

Ông Võ Thành Sang, giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư TP Cần Thơ, cho biết số tiền trên chủ yếu để thanh toán nợ tồn đọng các dự án, trong đó chủ yếu là bốn dự án lớn gồm đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, đường Bốn Tổng - Một Ngàn, đường nối Vị Thanh (Hậu Giang) - Cần Thơ và dự án bờ kè sông Cần Thơ. Đây là những công trình được đầu tư thuộc dạng cấp bách cho xây dựng và phát triển TP Cần Thơ. Ngoài ra, số vốn trên cũng được sử dụng cho một số dự án thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục khác.

Ông Sang cũng cho biết để thanh toán dứt điểm tồn đọng vốn ở các dự án trên, TP Cần Thơ cần thêm khoảng 2.000 tỉ đồng. Theo ông, TP đang xin chủ trương từ trung ương cho ứng vốn năm 2012 để thanh toán các công trình lớn mà TP đang còn nợ. “TP đã hoãn, giãn tiến độ 79 dự án để cắt giảm đầu tư công” - ông Sang nói.

                                                                           Theo TuoiTre

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục