Nông dân xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) tập trung cấy lúa chiêm xuân.

Nông dân xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) tập trung cấy lúa chiêm xuân.

(HBĐT) - Về vùng trọng điểm lúa Hợp Thịnh, Phú Minh, Yên Quang của huyện Kỳ Sơn những ngày này, toàn bộ diện tích ruộng gần như đã được phủ xanh lúa mới cấy.

 

Ông Ngô Văn Quyền - Chủ tịch UBND xã Yên Quang cho biết: Đảng ủy, chính quyền đang tiếp tục chỉ đạo bà con sớm hoàn thành cấy lúa vụ chiêm – xuân trước ngày 20/2. Mấy hôm nay, tiết trời ấm áp, nông dân các xóm nô nức ra đồng, triển khai vụ mới. Đến nay, 100% diện tích cấy lúa đã hoàn thành khâu làm đất, tháo nước vào đồng để đảm bảo nước cấy.            

 

Theo kế hoạch, diện tích lúa cấy vụ chiêm- xuân toàn huyện là 1.060 ha... Chuẩn bị cho sản xuất vụ này, bà con nông dân các xã, thị trấn đã gieo 43 tấn mạ, chủ yếu là giống lúa thuần và giống lúa lai. Nhờ thực hiện che phủ nilon, trên 100% diện tích gieo nên mạ sinh trưởng và phát triển tốt, không nhiễm nấm bệnh, không có mạ bị chết rét. Nguồn cung ứng giống lúa, ngô trên địa bàn ổn định, đảm bảo chất lượng phục vụ. Vừa qua, Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản phối hợp với một số ngành liên quan kiểm tra tình hình cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra các cở sở đảm bảo thủ tục kinh doanh, không có cơ sở sản xuất- kinh doanh vật tư nông nghiệp là hàng giả, hàng kém chất lượng.

           

Đến ngày 7/2, toàn huyện gieo cấy được 550 ha lúa, đạt 50% tổng diện tích. Tiến độ gieo cấy lúa và trồng màu vụ chiêm xuân đang được đẩy nhanh. Hiện, toàn huyện đã trồng được 30/290 ha ngô, 20/73 ha khoai lang, 100/190 ha rau đậu các loại. Theo bà Nguyễn Thị Đào ở xóm Ngọc Xạ, xã Hợp Thành, gia đình có hơn 1 sào lúa cấy, lúa lai cho năng suất cao được bà lựa chọn làm giống đưa vào sản xuất vụ chiêm- xuân hàng năm. Thực hiện đúng chỉ đạo của lãnh đạo xã, xóm về công tác triển khai cấy, gia đình chờ khi thời tiết ấm mới cấy để thuận lợi cho quá trình cây lúa sinh trưởng.

           

Tập trung cao độ cho sản xuất vụ chiêm- xuân, chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt 1 đã được các xã, thị trấn hưởng ứng tích cực với hàng nghìn ngày công được huy động. Một số công trình thủy lợi được đầu tư, nâng cấp xây mới tại xã Mông Hóa, Hợp Thành cùng với công trình bai Đầm Bài của xã Phú Minh đảm bảo đủ lượng nước điều tiết cung cấp cho công tác cấy lúa tại vùng sản xuất. Bà Nguyễn Thị Sinh, cán bộ kỹ thuật - tổng hợp (phòng NN & PTNT huyện) cho biết: chậm nhất đến hết ngày 20/2, huyện hoàn thành tiến độ cấy lúa vụ chiêm- xuân, đến trung tuần tháng 3 trồng xong diện tích màu trong khung thời vụ. Việc đảm bảo khung thời vụ gieo trồng lúa và cây màu có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng sản lượng lương thực, thúc đẩy phát triển KT – XH tại địa phương.

 

                                                                         

                                                                           Bùi Minh

 

Các tin khác


Quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Giá vàng sáng 29/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 29/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 83 - 85,22 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục