Lãnh đạo Sở Công thương trao bằng khen của Trung ương, Bộ và tỉnh cho tập thể, cá nhân.

Lãnh đạo Sở Công thương trao bằng khen của Trung ương, Bộ và tỉnh cho tập thể, cá nhân.

(HBĐT) - Ngày 28/6, Chi cục QLTT tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (3/7/1957 – 3/7/2012). Đây là dịp để lực lượng QLTT ôn lại quá trình 55 năm thành lập và phát triển.

 

Trải qua các thời kỳ, QLTT cả nước đã thực hiện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, góp phần quan trọng làm lành mạnh hóa môi trường sản xuất – kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, các nhà sản xuất – kinh doanh chân chính, góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế.

 

Ngày 24/5/1995, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 310/QĐ – UBND thành lập Chi cục QLTT tỉnh. Sau 17 năm thành lập, Chi cục đã tăng cường củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng, đổi mới phương pháp làm việc. Với đặc thù tỉnh miền núi, không có đường biên giới, giao thông đi lại khó khăn, mức sống, thu nhập của nhân dân còn thấp, tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo VSATTP… khá phổ biến và tinh vi, các đối tượng kinh doanh trái phép đã lợi dụng tâm lý muốn mua hàng giá rẻ của người dân nhằm tiêu thụ, kiếm lời bất chính. Từ thực trạng trên, Chi cục đã chỉ đạo các đội QLTT huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng… phòng - chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Đến nay, lực lượng đã kiểm tra 36.462 vụ, xử lý 25.797 vụ, tổng số tiền thu phạt vi phạm hành chính và trị giá hàng tịch thu hơn 10 tỷ, 140 triệu đồng. Trong đó, tiền thu phạt vi phạm hành chính 7,6 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu trên 2,5 tỷ đồng.

 

Hàng năm, Chi cục QLTT liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. Các chi bộ thuộc chi cục đều được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhiều cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba. Năm 2004, tập thể cán bộ, công chức chi cục được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, năm 2006 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.

 

Nhân lễ kỷ niệm, Ban chỉ đạo 127 Trung ương đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; Bộ Công thương tặng bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 cá nhân xuất sắc, đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liên tục; Cục QLTT tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp QLTT cho 6 cá nhân có nhiều đóng góp phát triển lực lượng.

 

                                                                               Bùi Minh

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục