Khu trung tâm hành chính thị trấn Cao Phong được quy hoạch và xây dựng bảo đảm mỹ thuật cảnh quan.

Khu trung tâm hành chính thị trấn Cao Phong được quy hoạch và xây dựng bảo đảm mỹ thuật cảnh quan.

(HBĐT) - Thực hiện nghiêm túc quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, huyện Cao Phong đã khai thác được lợi thế của huyện mới chia tách, khai thác các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo được bộ mặt mới cho đô thị thị trấn Cao Phong.

 

Trên cơ sở quy hoạch chung huyện Cao Phong và quy hoạch chi tiết thị trấn Cao Phong của UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2002, thị trấn Cao Phong có tổng diện tích tự nhiên 1.016 ha, giáp các xã Thu Phong, Tây Phong, Bắc Phong và Đông Phong. ông Hồ Xuân Dũng, Trưởng phòng Hạ tầng kinh tế huyện Cao Phong cho biết: Năm 2002, song song với thời điểm chia tách huyện, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết thị trấn Cao Phong. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND huyện ban hành quyết định về điều lệ quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch chung xây dựng thị trấn, giao cho các phòng, ban chức năng và chính quyền thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc. Theo quyết định của UBND tỉnh khu vực nghiên cứu quy hoạch thị trấn Cao Phong 150 ha, trong đó, dành cho đô thị 108,7 ha. Ngoài khu vực nghiên cứu quy hoạch 1.166 ha, yêu cầu sử dụng đất xây dựng phát triển đô thị cũng được xác định cụ thể. Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, huyện Cao Phong tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ các quy định về mốc giới,  mặt bằng, cos xây dựng, làm cơ sở cấp phép xây dựng và thu hút, huy động các nguồn lực, phân kỳ hợp lý các hạng mục công trình. Không gian kiến trúc cảnh quan thực hiện có tầm nhìn, hướng phát triển cho tương lai. Công tác quy hoạch được thực hiện khá ngăn nắp và quy củ, mang lại diện mạo mới cho thị trấn Cao Phong.

 

Đến nay, cơ bản diện tích quy hoạch đã được lấp đầy, đã có 20 cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng mới. Tất cả các công trình đều có không gian mở, khoáng đạt nhìn ra QL 6, đáp ứng yêu cầu về cảnh quan, kiến trúc thẩm mỹ. Cao Phong cũng đã hình thành quảng trường, nhà văn hóa trên diện tích khoảng 1,5 ha được bố trí cây xanh, vườn hoa hài hòa. Trong quy hoạch đã có khu vui chơi văn hóa, thể thao; hình thành 3 khu dân cư với tổng diện tích khoảng 5,7 ha, đang được các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng góp phần nên thị trấn mới hài hòa và hiện đại. Từ công tác quy hoạch xây dựng, huyện Cao Phong đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư khu du lịch vui chơi nhà hàng Sóc Nâu với hệ thống đồng bộ gồm nhà hàng, bể bơi, khu vui chơi, vườn hoa, cây cảnh hiện đại đã đưa vào khai thác mang lại điểm nhấn cho hoạt động dịch vụ chuyên nghiệp của huyện. Trưởng phòng Hạ tầng kinh tế Hồ Xuân Dũng cho biết thêm: Thị trấn Cao Phong có được diện mạo mới như hiện nay, ngoài sự cố gắng của các cấp chính quyền còn có sự ủng hộ cao của nhân dân trong công tác GPMB để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình. Diện tích quy hoạch khu trung tâm khoảng 20 ha để xây trụ sở cơ quan, đơn vị được 40 hộ dân ủng hộ chủ trương GPMB. Từ kết quả khả quan trên, huyện Cao Phong tiếp tục thực hiện việc quản lý đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư  hạ tầng đồng bộ, hiện đại và có tầm nhìn dài hơi.

Sau 10 năm thực hiện quy hoạch đã mang lại sự đổi thay mạnh mẽ cho hạ tầng kỹ thuật và diện mạo của huyện Cao Phong. Tuy vậy cũng đã phát sinh một số điểm cần điều chỉnh trong quy hoạch để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Các khu vực trung tâm mới được triển khai dọc hai bên QL 6. Huyện đang xin ý kiến tỉnh cho chủ trương lập dự án đường vành đai dài khoảng 10 km, chạy song song QL 6, thực hiện theo hình thức BT nhằm mở rộng không gian đô thị, thu hút các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mở rộng khu trung tâm thực hiện đầu tư khu du lịch Mỏ Ngô tại thị trấn.

 

 

                                                                         Lê Chung                     

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục