Đường liên xã Phú Lai đến thị trấn Hàng Trạm (Yên Thuỷ) xuống cấp nghiêm trọng bởi xe quá tải.

Đường liên xã Phú Lai đến thị trấn Hàng Trạm (Yên Thuỷ) xuống cấp nghiêm trọng bởi xe quá tải.

(HBĐT) - Tuyến đường nhựa liên xã từ xã Ngọc Lương qua các xã Đoàn Kết, Phú Lai, Yên Lạc đến thị trấn Hàng Trạm dài chừng trên dưới 10 km. Trục đường này được Nhà nước đầu tư từ 5 – 6 năm lại đây, có một số đoạn vừa mới được nâng cấp xong. Việc nâng cấp tuyến đường này đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT - XH cho nhiều xã của huyện Yên Thủy có tuyến đường chạy qua.

 

Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, từ đầu năm 2012 đến giờ, xe quá khổ, quá tải từ đâu cứ chạy qua “nườm nượp”, ngày đêm quần thảo khiến tuyến đường dần xuống cấp nghiêm trọng. Từ một con đường chỉ phục vụ cho giao thông liên xã, tuyến đường liên này bất đắc dĩ trở thành như tuyến quốc lộ chính thay cho một đoạn tuyến 12B.

 

Ông Bùi Văn Hòa, xóm Đồng Lạc, xã Đoàn Kết (Yên Thuỷ) cho biết: từ khi tuyến quốc lộ 12B xuống cấp nghiêm trọng, để tránh tuyến đường xấu đó, xe tải trọng nặng chở vật liệu xây dựng cứ nhè tuyến liên xã này mà chạy. Nhiều xe từ Nho Quan (Ninh Bình) chạy thông ra đường Hồ Chí Minh hoặc lên Sơn La hoặc ngược lại ngày đêm cấp tập qua đây. Từ đó dẫn đến tình trạng tuyến đường liên xã không chịu nổi áp lực của xe tải trọng nặng, xuống cấp nhanh chóng. Nhiều đoạn đi xe máy cũng còn gặp khó khăn, ổ trâu, ổ gà giờ xuất hiện khắp nơi.

 

Trao đổi vấn đề này với Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy, Ông Bùi Trung Kiên cho biết, sau khi phát hiện nhiều xe tải trọng nặng đi tránh quốc lộ 12B, huyện Yên Thủy đã tích cực chỉ đạo chính quyền các xã quản lý và hạn chế xe quá tải đi qua tuyến đường liên xã này. Đồng thời, dành nhiều nguồn lực thường xuyên gia cố mặt đường đảm bảo cho việc lưu thông giữa các xã. Không những vậy, huyện Yên Thủy còn chỉ đạo các xã xây ụ bê tông tại các điểm đầu và cuối nhằm hạn chế tối đa các xe tải chạy đường dài cố tình đi vào tuyến đường này. Mặt khác, trên tuyến quốc lộ 12B, với những điểm xuống cấp nghiêm trọng, huyện Yên Thủy chủ động đề xuất các đơn vị chức năng tăng cường giao thông đảm bảo cho các xe tải trọng nặng có thể đi lại thuận tiện hơn và giải quyết triệt để tình trạng xe tải trọng nặng cố tình chạy trên tuyến đường này.

 

Tuy nhiên, theo một số người dân, việc xây ụ bê tông chỉ hạn chế được những xe tải trọng lớn, còn với những xe tải loại dưới 5 tấn nhưng quá tải vẫn qua lại thường xuyên. Lực lượng tuần tra xã cũng không thể túc trực 24/24 h để yêu cầu xe tải trọng nặng không đi vào tuyến đường này. Vì vậy nên, nhiều xe tải trọng lớn cố tình đi qua khiến ụ bê tông đổ nghiêng ngả. Tình trạng đường liên xã nối từ Phú Lai đến ngã ba Hàng Trạm xuống cấp khó giải quyết triệt để khi mà dự án nâng cấp tuyến đường 12 B chưa biết đến bao giờ mới được hoàn thành.

 

 

                                                                   Hồng Trung       

     

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục