(HBĐT) - So với những năm đầu mới chuyển đến nơi ở mới, đời sống kinh tế ở các xóm, xã có người dân vùng chuyển dân sông Đà sinh sống đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, bà con còn gặp không ít lực cản do hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng, cần nhiều hơn chính sách quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn cách làm ăn để phát triển kinh tế gia đình.

 

Ngòi Hoa, Phú Vinh, Trung Hòa, Tử Nê và Mỹ Hòa là 5 xã có dân cư vùng hồ sinh sống. Theo ông Bùi Văn Nhỏ, Trưởng phòng NN&PTNT trong 2 năm (2011-2012), từ dự án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà đã đầu tư, hỗ trợ gần 400 triệu đồng thực hiện mô hình sinh kế, riêng năm 2012 hỗ trợ 250 triệu đồng xây dựng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản ở 5 xóm gồm: Bưng (Ngòi Hoa), Bin (Tử Nê), Thỏi (Phú Vinh), Ngay (Mỹ Hòa), Ong (Trung Hòa). Quá trình triển khai, huyện đã ký hợp đồng với đơn vị rà soát và lựa chọn hộ tham gia đúng đối tượng. Với mỗi mô hình ở các xóm có mức vốn đầu tư 50 triệu đồng/ nhóm hộ. Hiện, các nhóm hộ đã ổn định sản xuất, vốn được  quay vòng với phương thức chuyển lợn mẹ sau đẻ sang hộ chăn nuôi     kế tiếp. Trước đó, mô hình sinh kế năm 2011 đã đầu tư ở xã   Ngòi Hoa phát triển nghề nuôi cá lồng mang lại hiệu quả thiết thực, cải thiện thu nhập của nhóm hộ tham gia.

 

Tuy nhiên, so với các xã, xóm khác trên địa bàn huyện, đời sống của các hộ dân ở 10 xóm thuộc 5 xã vùng chuyển dân sông Đà này vẫn chưa thực sự ổn định, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. Mặc dù, cùng với dự án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà còn có các chương trình, dự án lồng ghép khác nhưng cơ sở hạ tầng còn thiếu, yếu vẫn là những trở ngại đối với KT-XH nơi đây. Đơn cử như khó khăn về đường giao thông ở xóm Thỏi - xã Phú Vinh, xóm Mu - xã Ngòi Hoa do là đường đất nên mùa mưa việc đi lại của bà con không thuận lợi. Về nước sinh hoạt ở xã Ngòi Hoa còn thiếu, nhất là về mùa khô. Trước đây, Chương trình 135 đã đầu tư hệ thống nước tự chảy ở một số xóm nhưng do nguồn yếu, đường ống bị tắc nên nước không dẫn về được nhà dân. Bà con các xóm mong muốn được hỗ trợ xây dựng 1 bể chứa nước tập trung cho toàn xã, lấy nước từ sông qua hệ thống bể lọc dẫn về từng hộ gia đình.

 

Hiện tại, các hộ dân vùng chuyển dân sông Đà an cư lạc nghiệp ở 2 xóm Ong, Thăm của xã Trung Hòa vẫn chưa được sử dụng nguồn lưới điện quốc gia. Hệ thống mương, bai, thủy lợi cả 5 xã vùng hồ đều chưa đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, sản xuất do được xây dựng đã quá lâu, nhiều chỗ là bai đất, bai tạm dẫn đến rò rỉ. Các công trình trường học mầm non, THCS chủ yếu được làm tạm bợ, thiếu thốn về trang thiết bị dạy, học.

 

Mới đây, Ban quản lý Dự án vùng hồ Sông Đà đã phối hợp với phòng NN&PTNT rà soát, tổng hợp  đề xuất của người dân vùng hồ nhằm lập kế hoạch, nghiên cứu, từng bước đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của bà con. Theo đó, nguyện vọng của người dân là được dự án đầu tư xây dựng chi trường mầm non ở các xóm Ngòi (Ngòi Hoa), Ong, Thăm (Trung Hòa), Thỏi (Phú Vinh), Ngay (Mỹ Hòa); nâng cấp, sửa chữa, xây mới các công trình thủy lợi. Riêng xã Ngòi Hoa đề xuất thêm hỗ trợ phát triển nghề nuôi thủy sản, tiến tới thành lập tổ hợp tác nuôi thủy sản. Đầu tư các công trình điện, nước ở những xóm chưa được hưởng lợi cũng là mong mỏi của hàng trăm hộ dân vùng chuyển dân sông Đà.

      

                                                                                      Bùi Minh

                                                      

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục