Chợ nông sản xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) là nơi trao đổi hàng hóa của bà con nhân dân trong vùng, đạt tiêu chí số 7 về chợ nông thôn.

Chợ nông sản xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) là nơi trao đổi hàng hóa của bà con nhân dân trong vùng, đạt tiêu chí số 7 về chợ nông thôn.

(HBĐT) - Đồng Tâm (Lạc Thủy) là một trong 11 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh. Xuất phát điểm đạt 7/19 tiêu chí. Sau 2 năm thực hiện, nhờ có sự phát triển toàn diện và lãnh đạo hiệu quả của bộ máy chính quyền, xã đã hoàn thành 9/19 tiêu chí của chương trình xây dựng NTM. Nhiều cách làm hay, hiệu quả đã được xã triển khai thực hiện.

 

Bắt đầu chương trình xây dựng NTM, công tác quy hoạch đã được chính quyền xã quan tâm. Trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, xã đã quy hoạch 2 vùng SX hướng tới SXNN theo hướng hàng hóa. Thứ nhất là quy hoạch 80 ha cây ăn quả vùng Đại Đồng, Bòng Bong và quy hoạch gần 100 ha vùng SX cây có giá trị tập trung vào các loại rau màu hàng hóa như khoai tây, bắp cải... Năm 2011, nguồn kinh phí hỗ trợ SX cấp 150 triệu đồng cho xã Đồng Tâm để xây dựng 4 mô hình phát triển SX, cụ thể hỗ trợ mô hình gây nuôi động vật hoang dã, trồng cây ăn quả, cây cảnh, hỗ trợ tập huấn IPM trên cây màu. Nhìn chung, các mô hình đến nay hoạt động có hiệu quả. Năm 2012, xã được hỗ trợ 180 triệu đồng kinh phí hỗ trợ phát triển SX cho các mô hình trồng nấm, trồng cây có múi, chăn nuôi động vật hoang dã. Hiện, xã đang triển khai chuyển giao kỹ thuật trồng nấm cho 40 hộ dân, tập huấn nuôi gà thả đồi cho 67 học viên, tập huấn nuôi trồng thủy sản cho 40 học viên.

 

Sau khi công bố quy hoạch xây dựng điểm mô hình NTM vào tháng 9/2011, xã đã tổ chức cắm biển tại trung tâm xã và công khai quy hoạch ở NVH 18 thôn trong toàn xã, biển quy hoạch không gian được cắm tại trung tâm xã và được treo ở 18 nhà văn hóa. Để phân công trách nhiệm trên từng lĩnh vực, BQL xây dựng NTM đã thành lập 5 tiểu ban để phụ trách các lĩnh vực. Thành công lớn của Đồng Tâm là việc vận động được tất cả các đoàn thể trên địa bàn vào cuộc. Công tác tuyên truyền thực sự phát huy hiệu quả bởi được triển khai dưới nhiều hình thức như: hội họp ở cấp xã, thôn, qua đài truyền thanh xã, vận động tại các gia đình... ông Trịnh Xuân Nghị, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: Thời gian đầu triển khai xây dựng NTM, đa số người dân quan niệm đó là việc của chính quyền và Nhà nước, giống các chương trình hỗ trợ lâu nay. Họ cho rằng, kinh phí triển khai xây dựng chương trình phải do Nhà nước và tỉnh hỗ trợ nên rất khó khăn trong việc huy động các nguồn lực.

 

Năm 2012, xã tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện 2 tiêu chí xây dựng NTM năm 2012 là thủy lợi và điện nông thôn. Đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở, xây dựng tường bao, cổng theo tiêu chí mới. Trong 6 tháng đầu năm 2012, nhân dân toàn xã đã xây dựng 26 ngôi nhà mới trị giá hơn 10 tỉ đồng, 37 hộ tu sửa chỉnh trang lại nhà ở trị giá hơn 1 tỉ đồng, xây dựng 750 m tường bao và cổng trị giá 570 triệu đồng; có 53 hộ xây dựng công trình vệ sinh, công trình phụ, bể bioga trị giá 465 triệu đồng và mua sắm máy móc phục vụ SX trị giá 300 triệu đồng. Xã đang cứng hóa 2 km đường GTNT và chỉnh trang nhà làm việc UBND. Hiện nay, trên địa bàn xã đã thành lập 2 tổ dọn vệ sinh môi trường KDC tại thôn Đồng Nhất.

 

Về Đồng Tâm những ngày này, bộ mặt NTM đã được hình thành bởi những con đường nhựa, đường bê tông rộng rãi, phẳng lỳ. Hệ thống kênh mương nội đồng cũng được hiện đại hóa, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu cho SXNN. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân Đồng Tâm đạt trên 14,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,2% (tiêu chí mới). Chính quyền và nhân dân xã Đồng Tâm tiếp tục chung tay góp sức phấn đấu đạt xã NTM vào năm 2015.

 

 

                                                                   Đinh Thắng

 

Các tin khác


Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục