Ảnh minh họa (nguồn: hanoimoi.com.vn)

Ảnh minh họa (nguồn: hanoimoi.com.vn)

Không ít ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay về mức còn 11 - 13%/năm, thậm chí có ngân hàng còn giảm lãi suất tối thiểu ở mức 9- 10%/năm… Lãi suất giảm mạnh, các doanh nghiệp đang chờ đợi và kỳ vọng sẽ có thêm đợt giảm lãi suất nữa của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, việc giảm lãi suất trong thời gian tới phải cân nhắc hết sức thận trọng vì mục tiêu kìm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

 

Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về lãi suất tại 69 tổ chức tín dụng trên cả nước cho thấy, tính đến ngày 16/8, tỷ trọng dư nợ cho vay bằng VND của các tổ chức tín dụng có mức lãi suất trên 15%/năm đã giảm khoảng 65% so với trước ngày 15/7/2012.

Đặc biệt, dư nợ cho vay bằng VNĐ có mức lãi suất dưới 10% chiếm tỷ trọng 4,1%; mức lãi suất từ 10%/năm đến 13%/năm chiếm tỷ trọng 20%; mức lãi suất trên 13%/năm đến 15%/năm chiếm tỷ trọng 51,3%; mức lãi suất trên 15%/năm chiếm tỷ trọng 24,6% (giảm khoảng 65% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012 và giảm thêm 4,5% so với ngày 3/8/2012).

Trong đó, lãi suất giảm mạnh nhất ở nhóm 5 ngân hàng thương mại nhà nước (có tỷ trọng dư nợ cho vay với mức lãi suất trên 15%/năm là 6,2%), giảm khoảng 90% so với tỷ trọng trước ngày 15/7/2012.

Trong phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 21/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khẳng định: Đến nay thị trường hình thành mặt bằng lãi suất trung dài hạn từ 10-12%, đây là điều rất tốt. Theo đánh giá của NHNN mặt bằng lãi suất trung dài hạn 10-12% là hợp lý”.

“Có những ngân hàng lãi lớn nhưng lãi suất huy động 11-12%, đến nay chúng ta chỉ quy định trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn, 9%, bỏ trần huy động trung và dài hạn, đến nay thị trường hình thành mặt bằng lãi suất trung dài hạn từ 10-12%, đây là điều rất tốt”- Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Trả lời về khả năng điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND thời gian tới, Thống đốc NHNN cho rằng, sau khi đưa trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn từ 14%/năm xuống xuống 9%/năm hiện nay, việc điều chỉnh giảm lãi suất xuống tiếp sẽ phải xem xét, tính toán cẩn trọng. Nhiều tổ chức nước ngoài cũng khuyến cáo Việt Nam, nếu hạ lãi suất quá nhanh có thể dẫn tới lạm phát quay trở lại.

Bởi vì mục tiêu xuyên suốt vẫn phải kìm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Nếu không để mức lãi suất tiền Việt Nam ở một mức độ khá hấp dẫn thì vị thế của đồng Việt Nam mới khôi phục được trong thời gian vừa qua sẽ bị mất đi. Người gửi tiền sẽ không còn hấp dẫn gửi tiền vào hệ thống ngân hàng mà sẽ quay sang đầu tư vào các lĩnh vực khác đặc biệt là vàng và ngoại tệ sẽ làm cho tình trạng vàng hóa và đô la hóa lặp lại.

Đối với vấn đề về hạ lãi suất cho vay xuống 13%. Thống đốc NHNN cũng cho biết: “Ngân hàng Nhà nước không kêu gọi các tổ chức tín dụng đưa ngay về lãi suất 13%, bởi vì nếu như thế là không có gì thực hiện được. Như vậy, chênh lệch giữa lãi suất đầu vào và lãi suất đầu ra sau khi tính đầy đủ các chi phí của các tổ chức tín dụng là rất mỏng. Bao giờ hoạt động ngân hàng cũng phải có một mức độ chênh lệch nhất định. Chính vì mức độ chênh lệch này thì mới đảm bảo các ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, trên cơ sở đó thì xử lý nợ xấu sau này mới dễ và có điều kiện. Vì thế, chúng ta rất mong muốn doanh nghiệp tiếp cận được vốn thấp nhưng cần phải làm cho tổ chức tín dụng thực hiện được”.

Mặc dù lãi suất cho vay đã giảm song tiến độ giải ngân vốn cả với khách hàng của các ngân hàng thương mại tương đối chậm bởi lẽ không ít khách hàng vẫn có tâm lý chờ đợi và kỳ vọng lãi suất sẽ giảm thêm. Tuy nhiên, trả lời về vấn đề giảm lãi suất trong thời gian tới, thống đốc NHNN cũng cho biết: “Việc giảm lãi suất trong thời gian tới phải cân nhắc hết sức thận trọng vì mục tiêu kìm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô”.../.

 

                                                                Theo Báo ĐCSVN

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục