Hộ dân tộc xã Kim Bôi thu hoạch khoai tây có sự hỗ trợ giống của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Hộ dân tộc xã Kim Bôi thu hoạch khoai tây có sự hỗ trợ giống của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

(HBĐT) - Nhằm hỗ trợ đồng bào các dân tộc đẩy nhanh công cuộc giảm nghèo, chương trình 135 giai đoạn II đã triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Huyện Kim Bôi là địa phương có số xã, số hộ dân được hưởng lợi nhiều từ chương trình.

 

Xã Kim Bôi là một trong số các vùng đồng bào dân tộc được hưởng lợi mô hình trồng khoai lang, khoai tây thương phẩm. Vụ thu hoạch khoai tây, khoai lang vừa kết thúc, hàng chục hộ dân nghèo nơi đây sau khi được cấp khoai tây, khoai lang giống đã canh tác theo kỹ thuật mà chương trình tập huấn, hướng dẫn. Bà Bùi Thị Ngợi ở xóm Suối Con cho biết: Khoai ngon, đẹp củ mà lại dễ thu nhờ trồng bằng phương pháp đánh luống. Được tham gia mô hình sản xuất, được cấp giống và tiếp thu kiến thức kỹ thuật, bà và các hộ dân đã thực hiện thành công mô hình, thu nhập kinh tế hộ nhờ đó được cải thiện.

 

Theo ông Quách Tân Thản, Trưởng phòng Dân tộc huyện, tổng số có 17 xã và 9 xóm đặc biệt khó khăn được đầu tư dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Riêng năm 2012, vốn chương trình 135 dành cho dự án này lên tới hơn 5,5 tỷ đồng. Để Chương trình được triển khai có hiệu quả cao, tạo được sự đồng thuận của nhân dân và phù hợp với điều kiện, năng lực sản xuất, thâm canh của đồng bào các dân tộc từng vùng, ngay sau khi có kế hoạch vốn tỉnh giao và hướng dẫn của trên, phòng Dân tộc huyện đã có văn bản hướng dẫn xã họp, đề xuất danh mục dự án. Đề nghị của xã được tổng hợp, trình UBND huyện phê duyệt danh mục dự án chi tiết trước khi phân bổ vốn cụ thể cho các danh mục, dự án. Đến nay, chương trình đã cấp hỗ trợ hơn 16.700 kg giống lúa, gần 1.200 kg giống ngô, 28.560 kg giống khoai tây và 2.800 kg giống khoai lang cho hộ dân tộc thiểu số với tổng kinh phí khoảng 750 triệu đồng. Song song với hỗ trợ giống, các hộ còn được cấp phân bón các loại với tổng lượng cấp hỗ trợ trên 114.700 kg, kinh phí 747 triệu đồng. Nhiều phương tiện, vật tư phục vụ sản xuất cũng được chương trình hỗ trợ bà con. Cụ thể đã có 90 hộ được cấp cuốc, xẻng với số lượng 270 chiếc. 312 nhóm hộ các xã Lập Chiệng, Đú Sáng, Hợp Đồng, Hùng Tiến được cấp xe bò cải tiến với số lượng 1 xe/hộ. 54 nhóm hộ được cấp hỗ trợ máy cày, bừa, 17 nhóm hộ được cấp máy phu thuốc trừ sâu động cơ Honda, 15 máy phát điện được cấp cho các xã Kim Bôi, Cuối Hạ, 6 máy gặt lúa loại nhỏ và 5 máy thủy luân, 1 bộ máy tuốt lúa cũng được phân bổ cho các xã có nhu cầu.

 

Ngoài ra, dự án còn cấp hỗ trợ cho 10 nhóm hộ xóm Nà Nang – xã Tú Sơn, xóm Suối Rèo – xã Vĩnh Tiến tự mua trâu, bò sinh sản với tổng kinh phí 100 triệu đồng; xây dựng mô hình nuôi gà Đông Cảo, gà mía ở xã Bắc Sơn với 20 hộ được cấp 1.322 con gà giống và 1 máy ấp trứng, 1 máy nghiền cám, 1 máy ép cám viên, kinh phí 100 triệu đồng; xây dựng 4 mô hình nuôi lợn Móng Cái sinh sản với 165 hộ được cấp giống, kinh phí 830 triệu đồng.

 

Thực tế cho thấy, thông qua nguồn hỗ trợ của chương trình, hộ đồng bào dân tộc trong huyện được đảm bảo các điều kiện phát triển kinh tế, được khích lệ tinh thần, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo.

 

 

                                                                         Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục