CB, PV các Báo Đảng đến thăm quan tìm hiểu thực tế tại mô hình trồng cam của gia đình anh Lê Văn Mạnh ở Đội Thu Phong, thị trấn Cao Phong (Cao Phong).

CB, PV các Báo Đảng đến thăm quan tìm hiểu thực tế tại mô hình trồng cam của gia đình anh Lê Văn Mạnh ở Đội Thu Phong, thị trấn Cao Phong (Cao Phong).

(HBĐT) - Ngày 11/10, đoàn cán bộ phóng viên Báo Đảng 6 tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Báo Điện Biên Phủ, Báo Lai Châu, Báo Sơn La, Báo Yên Bái, Báo Lào Cai và Báo Hòa Bình đã đi thực tế tại huyện Cao Phong.

Tại đây, đoàn đã được đồng chí Bùi Đức Hinh, TUV, Bí thư Huyện ủy Cao Phong giới thiệu khái quát một số nét chính về huyện Cao Phong. Trong đó, đã tập trung vào những thành công của huyện trong lãnh đạo nhân dân phát triển KT-XH địa phương. Nhờ đó, từ một huyện còn nghèo, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn nhưng do mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa một cách hiệu quả đã từng bước nâng cao đời sống người dân, đẩy nhanh công tác xóa đói - giảm nghèo. Trong phát triển kinh tế, Cao Phong đã tập trung đầu tư, mở rộng, phát triển cây cam và cây mía. Đến nay, các loại cây trồng này đã trở thành cây trồng mũi nhọn, chủ lực trong phát triển kinh tế địa phương. Tính đến nay tổng diện tích cây ăn quả trên toàn huyện đạt 1.380,73ha. Trong đó, diện tích cây cam, quýt, bưởi các loại đạt trên 1.200 ha được trồng ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hiện có khoảng 600 ha cây cam, quýt đang trong thời kỳ kinh doanh với sản lượng ước đạt trên 16.500 tấn, tính bình quân mỗi ha cam, quýt mỗi năm thu được từ 500 - 650 triệu đồng/ha. Từ việc tập trung đầu tư phát triển, mở rộng diện tích trồng cam, đến nay toàn huyện có khoảng trên 50 hộ gia đình có mức thu đạt từ 1 tỷ đồng/năm trở lên. Cá biệt có gia đình thu từ 7 - 10 tỷ đồng/năm từ cây cam... Đến nay, Cao Phong đã đăng ký thành công thương hiệu mía tím Cao Phong và Chỉ dẫn địa lý trên sản phẩm Cam Cao Phong. Cùng với đó, lãnh đạo huyện Cao Phong cũng đã giới thiệu những tiềm năng trong phát triển kinh tế, nét văn hóa truyền thống, đặc trưng của vùng đất cổ Mường Thàng cho CB, PV các Báo Đảng nắm rõ.

 

Buổi gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo huyện Cao Phong và các CB, PV Báo Đảng 6 tỉnh miền núi phía Bắc đã giúp các CB, PV có cái nhìn toàn cảnh về đời sống KT-XH địa phương. Nhất là công tác lãnh đạo nhân dân tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng một cách hiệu quả. Đó cũng là những kinh nghiệm hay, bài học quý được đúc rút từ thực tế. Đây chính là những thông tin, tư liệu để CB, PV nghiên cứu, viết bài phản ánh, phổ biến kinh nghiệm trong lãnh đạo phát triển KT-XH trên các Báo Đảng địa phương.

 

                                                                                             

 

                                                                             Mạnh Hùng

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục