Cán bộ thú y hướng dẫn hộ chăn nuôi tận dụng nguyên, vật liệu che chắn chuồng trại tránh gió lùa, giữ ấm cho gia súc trong những ngày đông giá.

Cán bộ thú y hướng dẫn hộ chăn nuôi tận dụng nguyên, vật liệu che chắn chuồng trại tránh gió lùa, giữ ấm cho gia súc trong những ngày đông giá.

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT – UBND ngày 15/12/2014 về việc phòng, chống đói, rét cho gia súc vụ đông xuân năm 2014 – 2015.

 

Nội dung chỉ thị nêu rõ: Sở NN & PTNT phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể các thành viên BCĐ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh từ huyện tới cơ sở. Các cơ quan chuyên môn theo dõi chặt diễn biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, phát hiện sớm các ổ dịch để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại khu vực chăn nuôi và tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc; Sở Tài chính chủ động tham mưu bố trí nguồn kinh phí dự phòng phục vụ công tác phồng, chống đói, rét, dịch bệnh; Trung tâm KTTV chủ động dự báo tình hình thời tiết để các địa phương và nhân dân kịp thời ứng phó; các cơ quan truyền thông đại chúng tỉnh phối hợp thông tin thường xuyên, chính các về diễn biến thời tiết, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi để người dân biết, chủ động và tự giác thực hiện.  

 

UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đoàn thể và chính quyền địa phương có các hành động cụ thể về phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc; cử đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói rét, đặc biệt chú trọng các xã vùng cao còn tập quán thả rông gia súc trong rừng là nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét; cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan, bị động trong việc phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh, thức ăn thô, xanh như rơm, rạ, cỏ khô, tận dụng các phụ phẩm làm thức ăn cho trâu, bò. Yêu cầu mỗi gia đình chăn nuôi trâu, bò phải có chuồng trại chống rét và một cây rơm đảm bảo lượng thức ăn bình quân 5 - 7 kg/con/ngày, che chắn chuồng trại, khi nhiệt độ dưới 12o C phải đưa trâu, bò về chuồng nuôi nhốt, không thả rông trâu, bò trên rừng.

 

Chỉ thị cũng nêu rõ: Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu xảy ra tình trạng gia súc chết đói, chết rét trên địa bàn do nguyên nhân chủ quan và chỉ đạo chưa quyết liệt các biện pháp trên.

 

                                                                             

 

                                                      B.M (tổng hợp)

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục