Gia đình chị Quách Thị Thuỷ, thôn Rị, xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) có thu nhập cao sau khi tham gia Dự án “Phát triển vùng cây có múi và cải tạo vườn tạp”.

Gia đình chị Quách Thị Thuỷ, thôn Rị, xã Phú Thành (Lạc Thuỷ) có thu nhập cao sau khi tham gia Dự án “Phát triển vùng cây có múi và cải tạo vườn tạp”.

(HBĐT) - Trung tuần tháng 12 chúng tôi về Lạc Thuỷ đúng vào dịp mùa cam Canh chín rộ. Đến những vườn cam ở Liên Hòa, Phú Thành, Lạc Long, Hưng Thi mọi người đều trầm trồ khi được ngắm nhìn những chùm quả sai trĩu, vàng óng, căng mọng. Những chủ vườn đều tỏ ra mãn nguyện vì vụ cam năm nay vừa được mùa, được giá.

 

Cách đây chưa đầy 1 tháng, cam lòng vàng Lạc Thuỷ chín đến đâu tư thương mua hết đến đó, giá bán tại vườn bình quân 30.000 đồng /kg. Toàn bộ diện tích cam Canh cũng được khách hàng trong và ngoài tỉnh đặt trước từ đầu vụ với giá bán tại vườn từ 55.000 - 60.000 đồng /kg. Ông Đặng Văn Bình, chủ vườn cam ở thôn Đồng Muống (Liên Hòa) phấn khởi cho biết: Gia đình tôi hiện có 7 ha trồng cam. Năm nay, sản lượng thu hoạch khoảng 40 tấn cam lòng vàng và 60 tấn cam Canh với doanh thu ước khoảng 4, 8 tỷ đồng. Từ hiệu quả sau 8 năm phát triển vườn cam ở Liên Hòa, gia đình tôi đầu tư tiếp 18 ha sang xã Hưng Thi và tiếp tục khảo sát để mở rộng thêm diện tích sang địa bàn huyện Lạc Sơn.

 

Cùng chung niềm vui như gia đình anh Bình, chị Quách Thị Thuỷ ở thôn Rị, xã Phú Thành chia sẻ: “Vườn nhà tôi rộng khoảng 5.000 m2, trước đây trồng mai, mơ, hồng thu nhập bấp bênh. Được lựa chọn tham gia Dự án phát triển vùng cây có múi, xóa bỏ vườn tạp của huyện, từ năm 2006, gia đình đã cải tạo lại vườn và trồng 200 cây cam Canh, 50 cây bưởi Diễn. Quá trình thực hiện, các gia đình tham gia dự án được huyện hỗ trợ phân bón, cây giống và tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng - chống dịch bệnh nên rất thuận lợi. Từ khi cho thu hoạch, bình quân mỗi năm 200 cây cam Canh có sản lượng từ 5- 6 tấn. 50 cây bưởi Diễn, bình quân mỗi cây 50 quả, giá bán từ 18.000 - 20.000 đồng /quả. Từ năng suất, hiệu quả của việc trồng cam, bưởi gia đình tôi quyết định liên kết với một số hộ khác trong xã để phát triển thêm 6 ha nữa. Quả thực, trồng cam, bưởi không chỉ xóa đói, giảm nghèo bền vững mà thực sự có thể làm giàu ngay trên vùng đất quê mình”.

 

Huyện Lạc Thuỷ giáp ranh với Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và 2 huyện Yên Thuỷ, Kim Bôi. Trên địa bàn có mạng lưới giao thông đường bộ và đường thuỷ khá thuận lợi với dân số trên 61.000 người, trong đó, trên 86% dân cư sinh sống ở khu vực nông thôn, trực tiếp sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp với cây trồng chủ yếu là lúa, ngô, khoai, sắn... nên đời sống của người dân gặp không ít  khó khăn.

 

Trước thực tế đó, nhờ sự chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện, năm 2006, phòng NN &PTNT huyện được giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai dự án “Phát triển vùng cây có múi và cải tạo vườn tạp” trên địa bàn huyện giai đoạn 2006-2010. Theo đó, dự án lựa chọn các xã Phú Thành, Hưng Thi, Liên Hòa để xây dựng mô hình điểm với cây trồng chính là cam lòng vàng và cam Canh. Trong đó, các hộ có 5.000 m2 đất vườn trở lên được chọn để xây dựng mô hình với mức hỗ trợ 4, 6 tạ phân bón và 600 cây giống/ha, tương ứng với  20 triệu đồng /ha. Sau 5 năm triển khai, toàn huyện đã phát triển được 220 ha cam, trong đó tập trung ở Liên Hòa 35,7 ha, Phú Thành 26,5 ha, Hưng Thi 34, 5 ha. Đồng chí Ngọ Đình Tâm, Phó trưởng phòng NN &PTNT Lạc Thuỷ cho biết: Việc chỉ đạo xây dựng Dự án “Phát triển vùng cây có múi và cải tạo vườn tạp” là bước đi mạnh dạn và đúng hướng của Huyện uỷ, UBND huyện. Từ khi cho thu hoạch đến nay, năng suất, sản lượng, chất lượng cam trên địa bàn huyện luôn ổn định. Đặc biệt, đầu ra cho sản phẩm hết sức thuận lợi do khách hàng trong và ngoài tỉnh đến đặt hàng tại vườn ngay từ đầu vụ. Trước kết quả đã đạt được, năm 2014, huyện tiếp tục trích kinh phí hỗ trợ các hộ dân 2 xã Hưng Thi, Liên Hòa triển khai 13 bưởi đỏ, bưởi da xanh, 45,4 ha bưởi Diễn và 7 ha nhãn chín muộn. Từ hiệu quả của dự án, nhiều hộ dân ở các xã, thị trấn trong huyện đã tự đầu tư xoá bỏ vườn tạp, mở rộng diện tích cây có múi để nâng cao thu nhập.

 

“Phát triển vùng cây có múi và cải tạo vườn tạp” của huyện Lạc Thuỷ thực sự là dự án của ý Đảng, lòng dân, qua đó đã góp phần quan trọng vào chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt của huyện bình quân đạt 10,9%, với tỷ trọng GDP chiếm tới 64,1%. Nhiều cây trồng mới, quy trình canh tác tiên tiến được nông dân ứng dụng rộng rãi và hiệu quả trong sản xuất đã từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa và phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

 

 

 

                                                                         Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục