Hiện nay, mực nước tại hệ thống hồ chứa trên địa bàn huyện Lạc Thủy xấp xỉ trung bình nhiều năm, cơ bản đủ nước phục vụ sản xuất

Hiện nay, mực nước tại hệ thống hồ chứa trên địa bàn huyện Lạc Thủy xấp xỉ trung bình nhiều năm, cơ bản đủ nước phục vụ sản xuất

(HBĐT) - Tăng cường các biện pháp phòng chống hạn hán để chủ động kiểm soát mức độ thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp. Xác định rõ điều đó, UBND huyện Lạc Thủy đã và đang đôn đốc các xã, thị trấn triển khai nhiều nội dung thiết thực ứng phó với hạn hán như tích trữ nước tại các hồ đập, có kế hoạch ưu tiên sử dụng nước hợp lý, có phương án xử lý kịp thời khi nguồn nước bị thiếu hụt…

 

Dự báo vụ chiêm xuân năm nay sẽ có nền nhiệt độ cao, lượng mưa chỉ đạt 50 – 70% trung bình nhiều năm, huyện Lạc Thủy đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với tình hình hạn hán, thiếu nước sản xuất. Ngay từ đầu tháng 12/2015, UBND huyện đã liên tiếp ban hành các Chỉ thị về việc chủ động phòng chống hạn, tăng cường thực hiện các giải pháp đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino năm 2016. Theo đó xác định: Cùng với hiện tượng  El Nino, khô hạn kéo dài cùng các đợt rét đậm, rét hại sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Để chủ động phòng chống hạn, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành và đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung: Kiểm tra, đánh giá khả năng cung cấp nước của hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn để bố trí cơ cấu sản xuất, cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn nước, tránh rò rỉ, thất thoát nước; sử dụng nước tiết kiệm, có hiệu quả. Nghiêm cấm không được tùy tiện tháo nước đánh bắt cá, nạo vét ao hồ làm mất cân đối nguồn nước trong thời vụ sản xuất. Tăng cường công tác thủy lợi, chủ động nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, sửa chữa các trạm bơm dã chiến, khôi phục máy bơm dầu, kết hợp các biện pháp chống hạn thủ công với cơ giới lưu động... Tại những nơi không cân đối được nguồn nước phục vụ sản xuất cả vụ, UBND huyện yêu cầu cơ sở vẫn phải bảo đảm hiệu quả sản xuất bằng cách chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay thế lúa bằng những cây trồng cạn sử dụng ít nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho biết: Trên cơ sở nguồn nước hiện có, huyện đã xác định cụ thể vùng bảo đảm tưới và vùng có nguy cơ bị hạn cao để từ đó bố trí hợp lý cơ cấu cây trồng, mùa vụ. Hiện nay, toàn huyện có 112 công trình hồ đập, trạm bơm. Tính đến thời điểm này, mức nước ở các hồ, đập chính cơ bản đang đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên trong thời gian tới, nếu tình hình không có mưa kéo dài, nguy cơ thiếu nước cho cây trồng là rất cao đặc biệt là cây lúa. Theo đánh giá sơ bộ, đến giữa vụ sản xuất sẽ có khoảng 50 ha lúa và trên 140 ha cây màu bị hạn. Nguy cơ hạn cuối vụ cũng sẽ rất cao, nếu như không chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thì thiệt hại do hạn hán gây ra đối với sản xuất sẽ rất nặng nề.

Nhìn lại sản xuất vụ mùa – hè thu năm 2015. Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, sản xuất nông nghiệp của huyện Lạc Thủy phải đối mặt với diễn biến khắc nghiệt của thời tiết gây ra hạn hán trên diện rộng. Hạn kéo dài từ đầu tháng 6 đến tháng 7/2015 gây nhiều bất lợi cho sản xuất. Toàn huyện đã có trên 870 ha lúa và gần 420 ha ngô bị hạn, diện tích trồng cây hàng năm của huyện không đạt kế hoạch đề ra (đặc biệt là diện tích lúa, ngô). Kết quả đến cuối vụ, sản lượng lương thực toàn huyện chỉ đạt 10.994,6 tấn, bằng 72,2% kế hoạch, bằng 69,6% so với cùng kỳ. Diễn biến căng thẳng này đòi hỏi huyện Lạc Thủy phải rút kinh nghiệm khi xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2015 – 2016. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động xây dựng các phương án phòng chống hạn và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong đó, giải pháp được chú trọng hàng đầu là hướng dẫn người dân chuyển đổi những diện tích không chủ động được nước tưới. Thống kê sơ bộ đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi trên 60 ha lúa, màu kém hiệu quả sang các cây trồng cạn để có hiệu quả sản xuất cao hơn, ổn định hơn. Dự kiến từ nay đến hết thời vụ gieo trồng vụ xuân (chậm nhất là trung tuần tháng 4/2016 đối với các loại rau, đậu thực phẩm), diện tích chuyển đổi sẽ tiếp tục được mở rộng với quyết tâm không để đất trống và hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân 2016./.

 

                                                                         Thu Trang

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục