Một số hộ nông dân thôn Niếng, xã Hưng Thi (Lạc Thủy) trồng màu đem lại thu nhập cao.

Một số hộ nông dân thôn Niếng, xã Hưng Thi (Lạc Thủy) trồng màu đem lại thu nhập cao.

(HBĐT) - Cách trung tâm xã Hưng Thi (Lạc Thủy) 5 km, thôn Niếng hiện có 138 hộ và 560 nhân khẩu. Do địa hình cách trở, người dân nơi đây gặp khó khăn trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, được sự quan tâm lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, đời sống nhân dân đã từng bước được cải thiện.

 

Với 500 ha, thôn Niếng có diện tích lớn nhất trong các thôn, xóm của xã Hưng Thi. Tuy nhiên, địa hình chủ yếu là đồi núi, mạng lưới sông, suối dày đặc nên dân cư phân bố rải rác. Người dân chủ yếu sinh sống dựa vào phát triển nông- lâm nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ. Ngoài ra, đường giao thông nông thôn chủ yếu là đường đất. Hệ thống kênh mương chưa được cứng hóa, không đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất của bà con. Đặc biệt, hiện tại, người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước tự nhiên từ các khe núi, không đảm bảo vệ sinh.

Trước thực trạng đời sống của người dân thôn Niếng gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy, chính quyền xã Hưng Thi đã chỉ đạo ưu tiên sử dụng các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất đầu tư hạ tầng thiết yếu cho thôn. Tổ chức chuyển giao KH-KT cho người dân áp dụng vào sản xuất. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Kêu gọi người dân hiến đất mở rộng đường giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền xã, nỗ lực của người dân trong phong trào hiến đất xây dựng NTM với hơn 3.000 m2 đất, 200 ngày công lao động và nhiều loại thiết bị máy móc.  Đến nay, hệ thống giao thông nông thôn ở thôn Niếng đã được mở rộng đáng kể, trục đường từ trung tâm xã dẫn đến thôn được bê tông hóa hơn 3 km. Ngoài ra, 7 km trục đường liên thôn, xóm đã được bê tông hóa 1,5 km, 4 km đã được rải nền đất.

Về phát triển kinh tế, nhiều gia đình đã chuyển đổi từ nông nghiệp sang phát triển lâm nghiệp với chu kỳ 5 năm trồng keo có thể đem lại thu nhập từ 50-60 triệu đồng/ha. Chăn nuôi trâu, lợn được chú trọng phát triển theo quy mô lớn. Đặc biệt, trang trại chăn nuôi lợn đã liên kết cung cấp sản phẩm cho các nhà hàng tại Hà Nội. Tính đến hết năm 2015, thu nhập bình quân người dân thôn Niếng đạt 10 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 32%, nhà tạm, nhà dột nát chỉ còn 0,5%. 100% hộ dân đã được sử dụng lưới điện quốc gia. 80% gia đình sử dụng các phương tiện tivi, điện thoại.

Đồng chí Bùi Minh Thẩm, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thi chia sẻ: “Trong thời gian tới, xã Hưng Thi sẽ tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu cho thôn Niếng. Đặc biệt là đường giao thông và hệ thống thủy lợi phục vụ nhu cầu của người dân. Chú trọng phát huy lợi thế về tài nguyên rừng để đem lại thu nhập cao cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ  phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

 

                                                                                    Đức Anh (CTV)

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục