Giải thưởng Âm nhạc châu Á năm (MAMA) là giải thưởng hằng năm có uy tín về âm nhạc do Mnet Media của Hàn Quốc khởi xướng và duy trì từ năm 1999 đến nay. Bắt đầu từ năm 2009, giải thưởng được mở rộng 10 nghệ sĩ của các nước và vùng lãnh thổ châu Á đạt nhiều thành tựu trong năm. Việt Nam đã được chọn tổ chức lễ trao giải cùng với ba nước khác trong khu vực vào năm 2017. Trước đó, các ca sĩ của Việt Nam là: Mỹ Tâm, Thu Minh, Ðông Nhi, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Hương Tràm... từng được nhận giải ở hạng mục "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á".




Ca sĩ Amee (Huyền My).

Năm nay, do dịch Covid-19, lễ trao giải MAMA 2020 đã được tổ chức tại Hàn Quốc và được phát trực tuyến. Ba nghệ sĩ Việt Nam được xướng tên nhận giải, trong đó ca sĩ Binz đoạt giải Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc, ca sĩ Amee được nhận giải Nghệ sĩ mới Việt Nam xuất sắc, Giải Biên đạo xuất sắc châu Á là hạng mục lần đầu được đưa vào MAMA thuộc về nghệ sĩ Quang Ðăng.

Ca sĩ Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Ðan, sinh năm 1988 tại Gia Lai, hiện sống tại Mỹ, là một rapper và huấn luyện viên Rap Việt nổi tiếng với các ca khúc: Sao cũng được, Krazy, They said, Gene... Amee là nghệ danh của ca sĩ Trần Huyền My, quê Hà Nội, sinh năm 2000, là nghệ sĩ trẻ nhất của Việt Nam được nhận giải thưởng lần này. Huyền My là ca sĩ của Công ty giải trí St.319 Entertainment của TP Hồ Chí Minh, từng nhận nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước, được vinh danh với các ca khúc nổi bật: Anh nhà ở đâu thế?, Ðen đá không đường, Trời giấu trời mang đi, Nếu mai chia tay, Sao anh chưa về nhà... Nữ ca sĩ trẻ từng giành được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước như: Vi-đê-ô kết hợp xuất sắc của năm tại Metub WebTVAsia Awards, Bài hát được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 2019, MV nhiều lượt view nhất tại YouTube Rewind 2019, Nghệ sĩ mới xuất sắc tại Zing Music Awards 2019 và Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 15 năm 2020. Amee đang chuẩn bị ra mắt an-bum đầu tiên của mình có tên gọi dreAMEE.

Vũ công và biên đạo múa Quang Ðăng sinh năm 1989 tại Bến Tre, là biên đạo múa và nghệ sĩ thể hiện nhiều vũ điệu quyến rũ, nổi tiếng với điệu nhảy do anh sáng tạo trên nền nhạc Ghen cô Vy phòng, chống dịch Covid-19 của Khắc Hưng được lan tỏa và yêu thích trên thế giới. Quang Ðăng đã vinh dự được nhận danh hiệu Dancer of the Year 2013 - Vũ công của năm 2013. Anh cùng nhóm nhảy của mình cũng gây ấn tượng mạnh, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả với tiết mục tham dự cuộc thi Asia’s Got Talent năm 2019. Quang Ðăng được vinh danh ở hạng mục Biên đạo xuất sắc nhất châu Á của Giải MAMA dành cho vũ đạo trong ca khúc Love note thể hiện cùng nhóm LifeDance.


      Theo Báo Nhân dân

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục